TP. Ðiện Biên Phủ

Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

09:37 - Thứ Sáu, 22/12/2017 Lượt xem: 6844 In bài viết
ĐBP - Trong 2 năm 2016 - 2017, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo diện mạo mới cho TP. Ðiện Biên Phủ.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Ủy ban MTTQ thành phố xây dựng, triển khai tới các đoàn thể thành phố. Từ đó các đơn vị lựa chọn và đăng ký các công trình, mô hình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào thi đua của các tổ chức hội.

 

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP. Ðiện Biên phủ giúp người dân xã Thanh Minh vệ sinh thôn, bản. Ảnh: Phan Hương

Thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy TP. Ðiện Biên Phủ về việc giúp xã Tà Lèng xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ thành phố đã vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân ủng hộ qua Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 250 triệu đồng. Cùng với đó, Quỹ “Vì người nghèo” các xã, phường vận động ủng hộ được 266 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận, Ủy ban MTTQ thành phố phân bổ cho Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tà Lèng số tiền 705 triệu đồng (hỗ trợ 635 triệu đồng để làm 13 nhà “Ðại đoàn kết” và sửa chữa 12 nhà; hỗ trợ 70 triệu đồng cho 23 hộ nghèo xây dựng nhà vệ sinh, bể chứa nước sinh hoạt). Các đoàn thể, ban, ngành của thành phố cũng hỗ trợ trên 150 triệu đồng cho hộ nghèo mua con giống, làm chuồng chăn nuôi gia súc... Kết quả, năm 2017 xã Tà Lèng xóa được 40 hộ nghèo, đến thời điểm hiện tại xã còn 23 hộ nghèo. Hết năm 2017, xã Tà Lèng ước đạt 17/19 tiêu chí về nông thôn mới.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có những kết quả đáng khích lệ. Ðến nay 9/9 xã, phường có nhà văn hóa; 93 nhà văn hóa cộng đồng tại các tổ dân phố, bản (đạt tỷ lệ 56,7%); 220 đội văn nghệ; 164/164 tổ dân phố, bản tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết” toàn dân tộc ở khu dân cư. Ngày hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa rộng rãi trong toàn dân, tạo bầu không khí phấn khởi vui vẻ, đoàn kết ở cộng đồng dân cư. Các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, gương người tốt việc tốt, hoạt động văn hóa, thể thao ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung của cuộc vận động.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, năm 2017 UBND thành phố tuyên truyền, vận động 5.155 hộ gia đình, hộ kinh doanh tự tháo dỡ phần vi phạm, giải tỏa trả lại hành lang, hè phố. Cùng với đó, thành phố đã thực hiện thu gom, vận chuyển được trên 17.000 tấn rác thải, cơ bản không để rác thải tồn đọng gây mất mỹ quan và ảnh hưởng môi trường sống. Hoàn thành trồng 500 cây hoa ban trên địa bàn các phường: Tân Thanh, Mường Thanh và Him Lam, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho đô thị.

Sau 1 năm thi đua, Ủy ban MTTQ thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2017. Kết quả đã công nhận 13.956/14.558 hộ đạt gia đình văn hóa (đạt 95,9%); 146/164 tổ dân phố, bản đạt danh hiệu văn hóa (89%); 3/7 phường đạt chuẩn văn minh đô thị (trên 42%); 2/2 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và 279/279 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Thành Ðạt
Bình luận
Back To Top