Hội CCB huyện Mường Nhé hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

10:11 - Thứ Sáu, 22/12/2017 Lượt xem: 6132 In bài viết
ĐBP - Hội Cựu Chiến binh (CCB) huyện Mường Nhé hiện có trên 600 hội viên, sinh hoạt tại 70 chi hội. Ðể xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, các cấp Hội CCB huyện chú trọng công tác tập hợp, thu hút hội viên tham gia tổ chức hội. Mọi hoạt động của hội đều tập trung hướng về cơ sở, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, gắn kết hội viên với tổ chức bằng cách vận động giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.


Nhờ sự hỗ trợ của Hội CCB huyện, nhiều CCB đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Trong ảnh: CCB Lý Văn Lằm, bản Phiêng Vai, xã Nậm Kè cho cá ăn. Ảnh: Ðức Linh

Hàng năm, Hội CCB các cấp rà soát, lập danh sách những gia đình hội viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn trình cấp ủy, chính quyền các cấp ưu tiên hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia, của tỉnh, huyện. Ðặc biệt, là hỗ trợ sản xuất. Hội CCB huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư, Trạm Thú y huyện và một số đơn vị, doanh nghiệp chuyên cung cấp giống cây trồng, vật nuôi mở các lớp tập huấn về ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; kỹ năng trồng và chăm sóc rừng; xây dựng và tổ chức các mô hình trình diễn… Nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội CCB huyện phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 20 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và công tác xóa đói giảm nghèo cho gần 400 lượt hội viên. Ðể hội viên tiếp nhận, sử dụng nguồn hỗ trợ hiệu quả, Hội CCB huyện không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm; mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn thường xuyên tổ chức cho hội viên tham quan, học hỏi kinh nghiệm các mô hình kinh tế giỏi trong và ngoài huyện. Tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn về vốn cho hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện đã ký kết liên tịch với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho hội viên vay trên 40 tỷ đồng phát triển kinh tế. Ðến nay, hội viên CCB trên địa bàn đã phát triển được 14 mô hình trang trại (mỗi trang trại tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 3 - 10 lao động); 96 gia trại và 2 doanh nghiệp do hội viên CCB làm chủ hoạt động hiệu quả. Thu nhập của đa số hộ hội viên làm trang trại bình quân từ 150 triệu đồng/năm trở lên; hộ làm kinh tế gia trại thu nhập 40 triệu đồng/năm trở lên. Một số mô hình phát triển kinh tế hộ theo hướng chuyên sâu như: chăn nuôi đại gia súc, nuôi lợn thịt siêu nạc, nuôi vịt đẻ của CCB xã Mường Nhé, Sín Thầu, Chung Chải, Mường Toong cho kết quả tốt đã mở ra hướng làm giàu mới cho hội viên. Ðiển hình trong khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế là CCB Vi Văn Thoa, Chi hội bản Phiêng Kham, xã Mường Nhé với mô hình trang trại VACR với thu nhập từ 120 - 150 triệu đồng/năm.

Triển khai hiệu quả phong trào hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế đã giúp hội viên tăng cường đoàn kết, gắn bó với Hội và tích cực tham gia các phong trào khác ở địa phương như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Mạnh Thắng
Bình luận
Back To Top