Agribank Chi nhánh tỉnh Ðiện Biên

Luôn đồng hành trong phát triển nông nghiệp nông thôn

09:26 - Thứ Hai, 08/01/2018 Lượt xem: 7768 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh tỉnh Ðiện Biên đã có nhiều đóng góp trong phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Hệ thống Agribank từ tỉnh đến các huyện đã trở thành địa chỉ tin cậy của người dân, doanh nghiệp, giúp họ có thêm điều kiện đầu tư, mở rộng quy mô phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay nông nghiệp, nông thôn.

Trước năm 2015, khu vực C2, xã Thanh Yên (huyện Ðiện Biên) chỉ là bãi đất trống được người dân tận dụng trồng các loại rau màu, hiệu quả kinh tế thấp. Tháng 2/2015, Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Huy Toan đầu tư trên 20 tỷ đồng xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thịt và trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn Vietgap trên diện tích gần 8ha. Ðến nay, sau 2 năm kiến thiết, trang trại đã bắt đầu xuất ra thị trường những lứa lợn thịt, trái cây; doanh thu 600 - 800 triệu đồng/tháng. Ông Nguyễn Hữu Huy, Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Huy Toan cho biết: Khởi nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch đòi hỏi cần rất nhiều vốn, ngoài nguồn vốn của doanh nghiệp, đơn vị phải huy động nguồn vốn lớn từ các ngân hàng thương mại. Trong quá trình hoạt động sản xuất, Agribank Ðiện Biên luôn đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp, tư vấn, cho vay các gói tín dụng dành riêng cho nông nghiệp. Thủ tục vay vốn đơn giản giúp doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận được nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Công nhân Doanh nghiệp Tư nhân Huy Toan chăm sóc cây ăn quả.

Nguồn vốn vay nông nghiệp, nông thôn không chỉ giúp cá nhân, doanh nghiệp thêm điều kiện phát triển kinh tế mà còn là động lực giúp các hợp tác xã mở rộng quy mô sản xuất. Ông Nguyễn Thế Nghi, Giám đốc Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Pe Luông, xã Thanh Luông (huyện Ðiện Biên) cho biết: Chúng tôi được Agribank Ðiện Biên tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận nguồn vốn vay. Nhờ đó hợp tác xã mở rộng quy mô sản xuất, tạo thu nhập ổn định cho các xã viên. Trước đây, hợp tác xã chỉ nuôi các loại thủy sản truyền thống song vài năm gần đây đã mở rộng quy mô nuôi cá tầm thương phẩm, hiệu quả kinh tế cao. Thu nhập của xã viên tăng lên, ước đạt 100 triệu đồng/hộ/năm.

Giữ vai trò chủ lực trên thị trường tín dụng cho “tam nông”, Agribank đi đầu triển khai 7 chính sách tín dụng và 1 Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hiện tổng dư nợ cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Agribank Ðiện Biên đạt 5.863 tỷ đồng, chiếm 83,3% tổng dư nợ. Trong đó, cho vay hộ sản xuất, gia đình, cá nhân 4.149 tỷ đồng với tổng số 20.546 khách hàng trên toàn tỉnh. Thời gian gần đây, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch và nông nghiệp hữu cơ, Agribank đã triển khai chương trình tín dụng ưu đãi phục vụ “nông nghiệp sạch” với quy mô vốn không hạn chế. Trước mắt là 50.000 tỷ đồng bằng vốn huy động thương mại, bắt đầu thực hiện từ ngày 1/11/2016 trên toàn quốc. Ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng phòng Khách hàng, hộ sản xuất và cá nhân (Agribank Ðiện Biên) cho biết: Ngân hàng triển khai tất cả các chính sách và tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận các nguồn vốn vay về phát triển nông nghiệp nông thôn. Hiện nay, ngân hàng đang triển khai gói 50.000 tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Tuy nhiên, theo quy định, để tiếp cận được nguồn vốn này khách hàng cần phải hoàn thiện một số điều kiện về quy mô, mô hình, có chứng chỉ công nhận nông nghiệp công nghệ cao... Vì vậy, gói ưu đãi 50.000 tỷ đồng khó triển khai. Tuy nhiên, Agribank khi xét duyệt sẽ xem xét từng doanh nghiệp, từng dự án chứ không đơn thuần là vấn đề tiêu chí. Ngân hàng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, chính sách ưu đãi nhất để khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top