ĐBP - Những ngày cuối năm, chúng tôi tìm về thôn Hoàng Công Chất, xã Thanh An, huyện Điện Biên - nơi đã và đang nổi tiếng với nghề sản xuất bánh đa phở. Đến khu vực đầu xã, chúng tôi được một người dân chỉ đường: “Các anh cứ đi thẳng, khi nào thấy một con đường bê tông 2 bên phơi rất nhiều phên bánh đa phở thì đó là thôn Hoàng Công Chất”.
Người dân phơi bánh đa phở bên đường vào thôn Hoàng Công Chất, xã Thanh An, huyện Điện Biên.
Cũng tại thôn Hoàng Công Chất, gia đình anh Ngô Quốc Sự với 24 năm làm nghề sản xuất bánh đa phở và lượng hàng tiêu thụ cũng tương đương gia đình anh Phạm Văn Tường. Nói về việc sản xuất hàng những tháng cuối năm, anh Sự cho biết: “Hàng năm, cứ vào dịp Tết Nguyên đán là thị trường bánh đa phở lại trở nên sôi động. Năm nay, để phục vụ tết, gia đình tôi phải chuẩn bị hàng từ tháng 9, tháng 10 thì mới đủ cung cấp cho thị trường. Tính sơ bộ, những tháng cuối năm gia đình tôi phải sản xuất hàng chục tấn gạo mà vẫn không có hàng để bán. Vào dịp cao điểm như thế này, chúng tôi phải tranh thủ tất cả những ngày nắng trong tháng để tăng cường sản xuất bánh đa phở”.
Anh Phạm Văn Tường, thôn Hoàng Công Chất, xã Thanh An, huyện Điện Biên phơi bánh đa phở tại vườn của gia đình.
Ông Chu Văn Nhàn, Trưởng thôn Hoàng Công Chất, cho biết: Người dân ở đây làm nghề sản xuất bánh đa phở từ hơn 30 năm nay. Trước kia, rất nhiều hộ làm, nhưng không hiểu lý do gì mà đến nay cả thôn chỉ còn chưa đến 10 hộ duy trì nghề. Những năm gần đây, các hộ làm bánh đa phở hầu hết đã đầu tư thiết bị, máy móc để sản xuất nên không còn tình trạng xay bột thủ công như trước kia; hiệu quả công việc cao hơn, đỡ vất vả hơn; kính tế gia đình của các hộ ngày càng phát triển, đời sống ổn định, và còn tạo thêm việc làm cho một số người dân trên địa bàn. Hiện nay, việc sản xuất bánh đa phở của người dân vẫn là tự phát; sản xuất nhỏ lẻ, chưa có định hướng. Nguyện vọng của những hộ làm nghề là muốn được chính quyền địa phương quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ họ thành lập một hợp tác xã nhỏ chuyên sản xuất bánh đa phở; vừa để mở rộng, phát triển quy mô sản xuất; vừa để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau giữa các hộ làm nghề.
Trao đổi vấn đề này với bà Lò Thị Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh An, được biết: Hiện nay trên địa bàn xã Thanh An cũng có một số thôn, bản sản xuất bánh đa phở, bún khô, miến dong… Nhưng tập trung và sản xuất nhiều chủ yếu ở thôn Hoàng Công Chất. Hiện nay bà con đang tích cực sản xuất hàng để cung cấp cho thị trường tết. Trước đây, xã cũng đã có ý tưởng thành lập một hợp tác xã nhỏ chuyên sản xuất bánh đa phở, bún khô… Nhưng nhận thấy nhiều bà con làm nghề vẫn chưa hiểu rõ và thấy được lợi ích của việc thành lập hợp tác xã nên bà con không mặn mà. Chủ trương của xã tới đây sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để bà con làm nghề hiểu và tham gia mô hình hợp tác xã chuyên sản xuất bún, bánh. Nếu làm được việc này, thứ nhất là có lợi cho bà con, thứ hai là việc thành lập hợp tác xã cũng là một trong những tiêu chí để xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.
Nếu tương lai “làng nghề” phát triển lên nữa, thì việc đăng ký thương hiệu, tạo “lôgô” sản phẩm... để theo kịp phương thức làm ăn thời hội nhập, là điều cần phải tính đến. Đặc biệt, theo ý kiến chủ quan của chúng tôi, một khi sợi bánh phở của thôn Hoàng Công Chất lại bằng cách nào đó gắn kết với uy tín gạo Mường Thanh, thì hy vọng “làng nghề” Hoàng Công Chất sẽ phát triển hơn nhiều, đời sống người làm nghề cũng cao hơn nhiều...