Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trên mặt trận phát triển kinh tế

10:11 - Thứ Sáu, 27/04/2018 Lượt xem: 9791 In bài viết
ĐBP - Trải qua quá trình chiến đấu, rèn luyện, trưởng thành trong lực lượng vũ trang, sau khi trở về cuộc sống đời thường nhiều cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trên mặt trận phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Qua đó, tiếp tục có những đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp, trở thành những tấm gương sáng cho con cháu học tập noi theo.

 

Cựu chiến binh Phạm Văn Dưỡng, đội 7, xã Thanh Yên (huyện Ðiện Biên) cho cá ăn.

Sau 3 năm phấn đấu, rèn luyện tại đơn vị D24 đóng quân ở huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu cũ), năm 1988 cựu chiến binh Phạm Văn Dưỡng (đội 7, xã Thanh Yên, huyện Ðiện Biên) xuất ngũ trở về địa phương lập gia đình, tham gia phát triển kinh tế. Cuộc sống gia đình vốn dĩ khó khăn lại nuôi 2 con nhỏ khiến gia đình ông càng thêm khó khăn. Dù vất vả, chịu khó làm ruộng, làm thuê nhưng cuộc sống gia đình cũng chẳng đủ ăn. Phát huy phẩm chất người lính “Cụ Hồ” kiên cường, nghị lực, không nản chí trước mọi thử thách, khó khăn, năm 1995, ông mạnh dạn vay vốn đầu tư mua máy ấp trứng vịt lộn bán đổ cho các quán ăn trên địa bàn thành phố. Việc làm ăn thuận lợi giúp ông có thêm động lực, quyết tâm phát triển kinh tế gia đình. Năm 1999, từ số tiền vay ngân hàng và vốn tích góp, ông mua 1,2ha đất ở và đất ruộng để làm trang trại, đào ao nuôi cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhờ tích cực học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, người thân, đảm bảo đúng quy trình chăm sóc, phòng bệnh nên việc chăn nuôi đã tạo nguồn thu nhập lớn cho gia đình. Hiện trang trại của gia đình ông có 6.000m2 ao nuôi cá, 300 con vịt đẻ, 500 con gà, tạo nguồn thu nhập ổn định lên tới gần 200 triệu đồng/năm. Qua đó, không chỉ giúp gia đình thoát cảnh đói nghèo, xây dựng cơ ngơi khang trang, mua sắm vật dụng, máy móc cần thiết phục vụ sản xuất nông nghiệp mà còn được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi của xã. Tiếp tục mở rộng phát triển kinh tế, đầu năm 2018, cựu chiến binh Phạm Văn Dưỡng trồng thêm 6.000m2 cây ăn quả các loại: Nhãn, vải, xoài, mít, na… nhằm nâng cao hơn nữa nguồn thu nhập cho gia đình.

Cũng là cựu chiến binh từng có hoàn cảnh khó khăn, song với bản chất cần cù, chịu khó, dám nghĩ dám làm, tích cực học tập kiến thức từ những người đi trước, ông Nguyễn Văn Huyến (đội 3, xã Thanh Hưng, huyện Ðiện Biên) đã vươn lên phát triển kinh tế, trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi trong xã. Ông Huyến chia sẻ: Năm 1987, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông cùng gia đình chịu khó làm ruộng, vay vốn mua máy cày, máy tuốt lúa để làm dịch vụ nông nghiệp nhưng cũng chỉ đủ nuôi các con ăn học. Năm 1995 ông quyết định đầu tư vốn của gia đình, cộng với số tiền vay thêm từ ngân hàng để mua 3.000m2 đất đào ao nuôi cá kết hợp nuôi vịt đẻ, trâu bò, lợn. Nhờ chịu khó chăm sóc, chăn nuôi đúng quy trình kỹ thuật nên ngay từ những năm đầu tiên gia đình ông đã thu được lợi nhuận đáng kể để tiếp tục đầu tư mở rộng chăn nuôi. Ðến nay, gia đình ông có 2 ao nuôi cá thương phẩm với tổng diện tích 1.500m2, mỗi năm cho thu hoạch 2 vụ, thu lãi khoảng 60 triệu đồng, đồng thời chăn nuôi 8.000 con vịt đẻ. Ðặc biệt, năm 2014 sau khi tham gia lớp tập huấn chăn nuôi ấp trứng gia cầm, ông đã mạnh dạn đầu tư mua máy ấp trứng vịt lộn, cung cấp con giống cho người dân trong và ngoài xã. Mỗi năm gia đình ông thu nhập trên 200 triệu đồng.

Ðó chỉ là 2 trong số hàng trăm cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, song với bản lĩnh, ý chí quyết tâm của người lính họ đã từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng trên mảnh đất Ðiện Biên Phủ anh hùng. Theo số liệu thống kê của Hội Cựu chiến binh tỉnh, toàn tỉnh hiện có 42 doanh nghiệp, 12 hợp tác xã, 595 trang trại, gia trại do cựu chiến binh làm chủ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, tạo việc làm cho hàng nghìn cựu chiến binh và con em họ. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hội viên nghèo của Hội từ 24% vào năm 2012 xuống còn 18,5% vào cuối năm 2017.

Bài, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top