Nâng chất lượng quản lý

16:36 - Thứ Sáu, 04/05/2018 Lượt xem: 8074 In bài viết
Giai đoạn cuối năm 2017, EU - thị trường xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam đã áp "thẻ vàng" đối với mặt hàng này, do có tình trạng ngư dân đánh bắt, khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). 

Đây là câu chuyện khá phức tạp, đã xuất hiện từ lâu. Vấn đề gốc rễ là một bộ phận ngư dân thiếu ý thức tuân thủ quy định liên quan trong quá trình khai thác, trong đó có nhiều trường hợp do vô tình, thiếu hiểu biết pháp luật…

Tuy nhiên, vì lý do gì thì cũng phải thừa nhận là đã có vi phạm và đó là nguyên cớ trực tiếp của sự kiện “thẻ vàng” nói trên. Câu chuyện mang tính thời sự này đáng để chúng ta cùng ngồi lại, rà soát nhằm tăng cường chất lượng hoạt động quản lý, đồng thời lấy lại hình ảnh, uy tín cho thủy sản xuất khẩu Việt Nam nói chung.

Cơ quan chức năng của EU đã đề nghị Việt Nam khắc phục thực trạng này. Ngay lập tức, các ngành chức năng, nhất là chính quyền các địa phương có biển của Việt Nam quyết liệt vào cuộc, tập trung tuyên truyền, giúp bà con ngư dân thay đổi cách làm cũ, đặc biệt là tuân thủ pháp luật vì lợi ích lâu dài, hướng tới giá trị bền vững… Sau vài tháng triển khai đồng loạt, từ cấp trung ương đến từng địa phương, đặc biệt là việc tăng cường quản lý ở các địa phương, đến nay hoạt động khai thác thủy sản đã có tiến bộ rõ rệt, không còn tái diễn vi phạm… Theo Bộ Công Thương, trước thực tế này, EU cũng chủ động theo dõi và thừa nhận kết quả tích cực đạt được trong nỗ lực giải quyết vấn đề IUU, đồng thời mong muốn các cam kết sẽ tiếp tục được hiện thực hóa…

Hiện, các địa phương và cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nhất là việc truy xuất nguồn gốc hải sản đánh bắt trên biển, từ đó cải thiện hình ảnh cũng như tỏ rõ thiện chí của nhà xuất khẩu quan trọng với EU. Thông tin mới nhất cho biết, Việt Nam đang đứng trước cơ hội được gỡ bỏ “thẻ vàng” trong thời gian tới.

Rõ ràng, quá trình hội nhập quốc tế có thể làm nảy sinh nhiều vấn đề, khó khăn, đặc biệt là với mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu của nền kinh tế Việt Nam. Vấn đề là chúng ta phải nắm bắt tốt tình hình, nhận diện kịp thời những tồn tại để nhanh chóng khắc phục nhằm đáp ứng các tiêu chí của nhà nhập khẩu. Xét đến cùng, đó cũng là đòi hỏi, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý… 

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top