Cựu chiến binh phường Nam Thanh tích cực phát triển kinh tế

08:38 - Thứ Hai, 04/06/2018 Lượt xem: 9090 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ) đã phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, để phát triển kinh tế ở địa phương. Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương CCB tiêu biểu trong phát triển kinh tế; một số mô hình do CCB làm chủ có cách làm hay, sáng tạo. Góp phần cụ thể hóa những hoạt động, phong trào của hội vào thực tiễn ở cơ sở.

Xác định nguồn vốn để kích cầu sản xuất và quay vòng hiệu quả, do đó những năm qua, Hội tăng cường phát huy vai trò cầu nối, khai thác các nguồn lực vận động hội viên tích cực phát triển kinh tế. Tính đến nay, Hội có 3 tổ tiết kiệm và vay vốn với số tiền dư nợ tại Ngân hàng Chính sách - Xã hội trên 1,7 tỷ đồng. Thường xuyên kiểm tra chéo các tổ vay vốn, để nguồn vốn thực sự phát huy hiệu quả trong phát triển các mô hình kinh tế, hay đầu tư vào dịch vụ thương mại, ăn uống...

 

CCB Phạm Văn Ðào, tổ dân phố 6, phường Nam Thanh phát triển kinh tế gia đình bằng mô hình nuôi chim bồ câu Pháp.

Ngoài ra Hội CCB phường Nam Thanh thường xuyên duy trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở các lớp tập huấn trồng rau an toàn; kỹ thuật nuôi gà thương phẩm giống mới; kỹ thuật nuôi chim bồ câu Pháp... Thông qua các lớp tập huấn, hội viên dần chuyển đổi nhận thức sản xuất từ mô hình nhỏ đến lớn để tăng thu nhập, góp phần nâng cao đời sống. Ðiển hình có mô hình nuôi gà thả đồi của hội viên CCB chi hội 16, mỗi năm thu từ 40 - 50 triệu đồng.

Phát huy vai trò của CCB trong tham gia phát triển kinh tế, Hội CCB Nam Thanh đã phát động hội viên chuyển đổi thành công nhiều mô hình mới cho thu nhập cao, hiệu quả như: mô hình sản xuất bún, bánh phở của hội viên Hà Xuân Khỏa, ở tổ dân phố 4 cung cấp bún, bánh phở tươi cho các chợ và nhà hàng trong khu vực thành phố; cho thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng. Hay mô hình nuôi 3.000 con chim bồ câu Pháp của hội viên Phạm Văn Ðào; ở tổ dân phố 6. Ông Ðào hiện có trang trại tổng hợp với quy mô trên 1ha, trồng 1,5 vạn cây đinh lăng, 7.000 cây gấc (cây dược liệu). Ngoài ra, còn kết hợp chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm như dê, lợn, thỏ, gà, vịt để cung cấp cho thị trường. Hàng năm, thu lãi 300 - 400 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên từ 3 - 5 lao động tại địa phương.

Phát huy thế mạnh là phường có diện tích đất nông nghiệp, có các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển, nhiều hội viên đã phát triển kinh tế theo hướng chăn nuôi. Hội có 60 hộ chăn nuôi gia súc và gia cầm với số lượng gần 20.000 con. Ðến nay, Hội có 20 hộ giàu, 111 hộ khá và 165 hộ trung bình; không còn gia đình hội viên thuộc diện gia đình nghèo và cận nghèo.

Cụ thể hóa các phong trào thi đua “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi”; “Cựu chiến binh gương mẫu”... Hội CCB phường Nam Thanh đã góp phần thúc đẩy kinh tế ngày càng phát triển, từng bước xóa đói ở địa phương thiết thực hiệu quả.

Bài, ảnh: Thành Ðạt
Bình luận
Back To Top