TP. Ðiện Biên Phủ

Hội viên nông dân góp sức xây dựng nông thôn mới

08:48 - Thứ Hai, 25/06/2018 Lượt xem: 8709 In bài viết
ĐBP - Xác định nông dân chính là chủ thể trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân thành phố Ðiện Biên Phủ đã triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân góp sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Bà Trần Thị Mai, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết: Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các hội đoàn thể, phong trào xây dựng nông thôn mới trong các cấp Hội Nông dân đã đạt được nhiều kết quả. Công tác tuyên truyền được các cấp Hội Nông dân thành phố coi trọng. Ðặc biệt nâng cao vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên trong thực hiện phong trào, qua đó vận động, khuyến khích hội viên, người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

5 năm qua, hội viên nông dân đã đóng góp được gần 6 tỷ đồng và trên 2.000 ngày công lao động đào đắp, nạo vét, kiên cố hóa 7.000m kênh mương nội đồng, 23,5km đường dân sinh. Ngoài ra các cấp hội vận động hội viên hiến 29.760m2 đất góp phần làm sáng, xanh, sạch, đẹp đường phố, bản. Giúp xã Tà Lèng xây dựng nông thôn mới từ năm 2016 - 2017 Hội Nông dân phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự thành phố trao số tiền ủng hộ 10 triệu đồng. Hội hỗ trợ làm nhà ở cho 1 hộ thuộc xã Tà Lèng số tiền 15 triệu, trao 1 con bò và hỗ trợ làm nhà vệ sinh cho 3 hộ nghèo xã Tà Lèng. Chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Thanh Minh, cán bộ 9 cơ sở hội xã, phường và hội viên, nông dân của xã tham gia dọn vệ sinh khơi thông cống rãnh thoát nước, quét dọn đường phố, bản, tạo cảnh quan môi trường sạch sẽ, đào hố chứa rác công cộng tại bản Huổi Lơi, Bản Na Lơi.

Ông Quàng Văn Khún, hội viên chi hội bản Nà Nghè, xã Tà Lèng, chia sẻ: Mình hiến đất, có Nhà nước hỗ trợ thì cố gắng mỗi người một việc là có đường đẹp để đi thôi. Từ khi có con đường này, bà con trong bản đi lại thuận tiện, dễ dàng hơn.

Thời gian qua, các cấp hội nông dân thành phố đã tuyên truyền, vận động hơn 6.000 hộ nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cấp Hội đã cụ thể hoá nội dung cuộc vận động. Qua tổng kết phong trào, hàng năm có trên 5.000 hộ hội viên nông dân được công nhận gia đình văn hóa.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững cũng được cấp hội chú trọng vận động hội viên, nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển thương mại du lịch - dịch vụ, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp. Thông qua các mô hình làm kinh tế sản xuất, kinh doanh cho nông dân tham quan, học hỏi vận dụng vào thực tế; cùng với đó là tổ chức các hội thảo, trao đổi kinh nghiệm trồng trọt chăn nuôi; đã giúp nhiều hội viên có cách làm sáng tạo mang lại nguồn thu nhập ổn định. Ðiển hình như hội viên: Dương Ðình Tám, tổ dân phố 2 (phường Tân Thanh); Nguyễn Văn Tiến, bản Huổi Phạ (phường Him Lam); Nguyễn Khắc Ðẩu, bản Kê Nênh (xã Tà Lèng)... có thu nhập bình quân  từ 100 triệu đến  trên 1 tỷ đồng/năm và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động là hội viên, nông dân và con em nông dân trên địa bàn thành phố và các huyện lân cận.

Nguyễn Tuyết (Hội Nông dân tỉnh)
Bình luận
Back To Top