Mường Ðăng phát triển chăn nuôi

10:10 - Thứ Sáu, 14/12/2018 Lượt xem: 11199 In bài viết

ĐBP - Xác định công tác xóa đói, giảm nghèo là mục tiêu quan trọng, thời gian qua cấp ủy, chính quyền xã Mường Ðăng đã triển khai nhiều giải pháp tích cực đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước xóa đói giảm nghèo. Trong đó, phát triển chăn nuôi là một trong những hướng đi phù hợp với xã...

 

Người dân xã Mường Ðăng chăn nuôi lợn theo hướng hàng hóa, tăng thu nhập.

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Quàng Thị Hằng, bản Co Muông - một trong những hộ có điều kiện kinh tế khá giả của xã Mường Ðăng. Chị Hằng chia sẻ: Trước năm 2010, điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn vì quanh năm chỉ trông vào hơn 4.000m2 ruộng lúa, nhưng năng suất bấp bênh, nhiều vụ mất mùa, gia đình thiếu đói. Ðược sự vận động của chính quyền xã, năm 2010 gia đình tôi mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 50 triệu đồng xây dựng chuồng trại nuôi lợn, kết hợp chăn nuôi gà, vịt... Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, tích lũy kinh nghiệm qua các phương tiện thông tin truyền thông cùng với việc thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi định kỳ nên mỗi năm gia đình xuất ra thị trường 2 lứa lợn, mỗi lứa từ 30 - 50 con. Không chỉ trả hết nợ ngân hàng, gia đình tôi còn có vốn tiếp tục tái đầu tư mở rộng chuồng trại chăn nuôi và phát triển sang lĩnh vực kinh doanh thóc gạo và thức ăn gia súc... tạo nguồn thu nhập ổn định hơn 150 triệu đồng/năm.

Kinh tế của gia đình anh Giàng A Páo, bản Nậm Pọng cũng vươn lên nhờ phát triển chăn nuôi. Anh Páo tâm sự: Những năm trước, gia đình tôi nuôi bò nhưng không có điều kiện để làm chuồng trại kiên cố. Từ năm 2015, được chính quyền xã tuyên truyền, vận động, biết đến chính sách vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Ảng, gia đình tôi vay 30 triệu đồng để mua con giống, xây chuồng nuôi nhốt trâu, bò. Nhờ chăm sóc tốt nên đàn gia súc phát triển khỏe mạnh, ít mắc dịch bệnh. Hiện nay, đàn gia súc của gia đình anh Páo đã phát triển lên 4 con bò, 7 con trâu, 10 con dê và 20 con lợn...

Ông Quàng Văn Thân, Chủ tịch UBND xã Mường Ðăng cho biết: Ðẩy nhanh quá trình xóa đói giảm nghèo, xã đã triển khai kịp thời, đầy đủ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước tới người dân. Từ nguồn vốn nghị quyết và Chương trình 135 của Chính phủ, xã được phân bổ hơn 900 triệu đồng. Theo nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn, xã triển khai mua trâu, bò, máy móc hỗ trợ sản xuất... giúp người dân phát triển sản xuất, chăn nuôi, tăng thu nhập để vươn lên xóa đói giảm nghèo. Cùng với đó, xã chỉ đạo cán bộ thú y nắm bắt tình hình dịch bệnh, hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, có biện pháp xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. Chủ động tăng đàn gia súc, gia cầm, đến nay, xã có 6.921 con gia súc (1.041 con trâu, 412 con bò, 3.804 con lợn, hơn 700 con dê...). Tuy nhiên, công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn do nhiều hộ dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, ít diện tích đất canh tác... Trước thực trạng này, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tích cực học tập các mô hình, cách làm hay để phát triển kinh tế hộ, từng bước xóa đói giảm nghèo theo hướng phát triển chăn nuôi hàng hóa.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top