Khó khăn trong bảo vệ, phát triển rừng ở Ðiện Biên Ðông

09:13 - Thứ Hai, 24/12/2018 Lượt xem: 11296 In bài viết

ĐBP - Thực hiện chương trình bảo vệ, phát triển rừng, năm 2018 UBND huyện Ðiện Biên Ðông đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh khoanh nuôi tái sinh, trồng rừng thay thế và trồng cây phân tán. Kết quả, huyện đã trồng được 200 nghìn cây phân tán (đạt 251% so với kế hoạch tỉnh giao và Nghị quyết HÐND huyện đề ra). Tuy nhiên, tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn còn thấp, trồng rừng thay thế chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

 

Người dân xã Pú Nhi canh tác trên đất rừng.

Hiện nay, Ðiện Biên Ðông có 31.655ha rừng tự nhiên, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 25%. Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ che phủ rừng thấp là việc triển khai trồng, khoanh nuôi tái sinh rừng tại cơ sở còn thiếu chủ động; tình trạng khai thác, chặt phá rừng trái phép vẫn xảy ra. Một nguyên nhân nữa là phương thức canh tác cũ của người dân cũng làm đất bị bào mòn, hoang hóa. Với xuất phát điểm là một huyện nghèo, điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, đời sống người dân còn dựa nhiều vào sản xuất trên nương; thiếu đất sản xuất, họ chặt cây, phát rừng làm nương. Sau vài vụ sản xuất, đất nương bị bào mòn, rửa trôi, người dân lại bỏ hoang và tiếp tục khai phá nương khác. Cùng với đó, chính sách hỗ trợ bảo vệ, phát triển rừng còn thấp nên chưa đảm bảo cho người dân sống bằng nghề rừng.

Trước thực trạng đó, UBND huyện Ðiện Biên Ðông đã củng cố, kiện toàn 14 ban, 241 tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng, tổ chức cho người dân ký cam kết bảo vệ rừng; xây dựng và thực hiện nghiêm các quy ước bảo vệ rừng ở cấp xã; vận động nhân dân tố giác các đối tượng khai thác rừng trái phép. Trong năm 2018, qua công tác kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện 29 vụ vi phạm lâm luật. Trong đó, 5 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật, 4 vụ cất giữ lâm sản trái pháp luật, 1 vụ đưa trái phép vào rừng các phương tiện công cụ cơ giới, 19 vụ phá rừng trái phép (gây thiệt hại 34.515m2 rừng phòng hộ). Ðến nay, đã xử lý 11 vụ, 18 vụ đang thụ lý xem xét; lực lượng chức năng đã tịch thu 5,393m3 gỗ các loại, 361kg lâm sản khác, như: Sa nhân tươi, phong lan rừng, dây máu chó... xử phạt trên 60 triệu đồng.

Năm 2019, huyện Ðiện Biên Ðông phấn đấu trồng 300.000 cây phân tán, 7,39ha rừng thay thế, khoanh nuôi tái sinh 1.200ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 26,5%. Ðây là 1 trong 14 chỉ tiêu chủ yếu mà HÐND huyện Ðiện Biên Ðông khóa V đề ra tại kỳ họp thứ 7 vừa qua. Ðể đạt được mục tiêu đó, UBND huyện xác định tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ phát triển rừng; trong đó tập trung vào công tác trồng rừng mới, khoanh nuôi, bảo vệ diện tích hiện có. Ðồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền từ cấp huyện đến cơ sở để vận động, khuyến khích người dân tham gia trồng rừng, quản lý và bảo vệ rừng; tiến hành giao rừng và trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng cho các hộ dân và cộng đồng thôn, bản.

Bài, ảnh: Mai Phương
Bình luận
Back To Top