Tuyên dương 30 thanh niên làm kinh tế giỏi

17:14 - Thứ Năm, 27/12/2018 Lượt xem: 12500 In bài viết

ĐBP - Ngày 27/12, Tỉnh đoàn tổ chức diễn đàn thanh niên khởi nghiệp và tuyên dương thanh niên làm kinh tế giỏi năm 2018.

 

Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp của thanh niên nông thôn.

Tham dự chương trình, đoàn viên, thanh niên được nghe đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, những người trẻ bước đầu thành công trong khởi nghiệp, như: Anh Phạm Thế Việt, Giám đốc Công ty Thiết kế nội thất Rubik; anh Chu Công Khánh, đoàn viên huyện Tuần Giáo… chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình lập nghiệp, khởi nghiệp. Các đại biểu chia sẻ về quá trình xây dựng ý tưởng, cách thức huy động vốn, sử dụng vốn và vận hành công ty, mô hình hiệu quả để khởi nghiệp thành công. Đại diện Hội Doanh nghiệp trẻ, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện về vốn và đồng hành cùng các ý tưởng khởi nghiệp hay, có tính khả thi cao. Đây còn là dịp để các đoàn viên, thanh niên bày tỏ quan điểm, kiến nghị, đề xuất liên quan đến vấn đề nghề nghiệp, việc làm; khó khăn trong việc huy động vốn, xây dựng ý tưởng khởi nghiệp; trình bày những mô hình hay, cách làm sáng tạo có triển vọng phát triển để kêu gọi vốn đầu tư. Trong chương trình, Tỉnh đoàn ký kết với Ngân hàng Liên Việt chi nhánh tỉnh Điện Biên, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh về hỗ trợ cung cấp nguồn vốn cho đoàn viên, thanh niên lập nghiệp.

 

Đồng chí Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Lò Xuân Nam, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các đoàn viên, thanh niên làm kinh tế giỏi.

Cũng tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn tổ chức triển lãm 10 gian hàng trưng bày, giới thiệu trên 100 sản phẩm nông nghiệp của thanh niên nông thôn đến từ 10 huyện, thị, thành đoàn trong tỉnh. Hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của thanh niên nông thôn tham gia phát triển kinh tế tại địa phương; đồng thời, kết nối các doanh nghiệp với các mô hình kinh tế, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp từ mô hình sản xuất, kinh doanh của thanh niên nông thôn.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng Bằng khen tuyên dương 30 đoàn viên, thanh niên làm kinh tế giỏi.

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top