Huyện Tuần Giáo

125ha cây trồng nhiễm sâu cắn gié

15:31 - Thứ Sáu, 12/07/2019 Lượt xem: 10219 In bài viết

ĐBP - Sâu cắn gié xuất hiện trên địa bàn huyện Tuần Giáo, tập trung chủ yếu tại một số xã: Tỏa Tình, Tênh Phông, Chiềng Đông, Phình Sáng… từ cuối tháng 6/2019. Tổng diện tích hiện nhiễm là 125ha (24ha nhiễm nặng), gây hại chủ yếu trên lúa nương ở các khu vực có địa hình núi cao, khí hậu mát, độ ẩm cao. Các diện tích nhiễm sâu ban đầu nông dân đã tiến hành phun trừ đạt hiệu quả. Tuy nhiên do nguồn sâu phát sinh đa dạng (nguồn nội tại trên nương lúa, ngô và nguồn sâu trong khu vực bìa rừng giáp ranh với nương); sâu phát sinh gây hại chủ yếu ở địa bàn xa nên nguy cơ sâu bùng phát gây hại mạnh trên diện rộng và tiếp tục lây lan trên lúa ruộng và các loại cây trồng khác là rất lớn.

Kịp thời ngăn chặn sâu phát sinh thành dịch gây hại trên diện rộng, bảo vệ an toàn sản xuất, UBND huyện Tuần Giáo yêu cầu các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo người dân chủ động điều tra, huy động lực lượng cán bộ phối hợp điều tra phát hiện sớm, khoanh vùng và thực hiện các biện pháp phòng chống sâu căn gié phát sinh thành dịch. Cơ quan chuyên môn tuyên truyền, tập huấn cho người dân về cách nhận biết, đặc tính gây hại, biện pháp kỹ thuật chống sâu cắn gié; các biện pháp canh tác, chăm sóc để hạn chế sâu hại… Đồng thời, nghiên cứu đề xuất chuyển đổi cây trồng trên những diện tích sâu hại nặng không có khả năng hồi phục.

Gia Kiệt
Bình luận
Back To Top