Doanh nghiệp phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội

08:36 - Thứ Sáu, 11/10/2019 Lượt xem: 14115 In bài viết

ĐBP - Trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu và lĩnh vực hoạt động. Ngoài đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách của tỉnh hàng năm, các doanh nhân, doanh nghiệp còn tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Ðồng thời, tích cực tham gia cùng các cấp, ngành thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Ðại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng quà cho học sinh Trường Mầm non Họa Mi, phường Tân Thanh, TP. Ðiện Biên Phủ.

Ðến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có gần 1.300 doanh nghiệp, hoạt động trên các lĩnh vực: xây dựng cơ bản, khai thác và chế biến khoáng sản, thương mại - dịch vụ, bảo hiểm, điện lực, bưu chính viễn thông… với tổng số vốn đăng ký hơn 21.300 tỷ đồng. Bên cạnh đó trên địa bàn có gần 200 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động. Ðể hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, phát huy vai trò trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã làm tốt công tác tập hợp, là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương tạo điều kiện, cơ hội hợp tác, liên kết trong quá trình phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm quyền lợi, hợp pháp chính đáng của hội viên. Từ đầu năm đến nay, Hiệp hội đã tiếp nhận và xử lý 52 văn bản từ các cấp, các ngành; đồng thời ban hành 20 văn bản về: Tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật, góp ý xây dựng chính sách, pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tổng hợp và phản ánh, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp... Qua đó góp phần phát triển đội ngũ doanh nghiệp của tỉnh cả về số lượng, quy mô, chất lượng, từng bước trưởng thành, khẳng định được vị trí và vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Biểu hiện rõ rệt và sinh động nhất là cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp to lớn trong xây dựng, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh: Mạng lưới giao thông được mở rộng đến khắp địa bàn vùng cao, biên giới và từng bước được kiên cố hóa; hệ thống công trình thủy lợi được xây dựng, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp; các công trình điện đưa ánh sáng về vùng cao; lớp học được xây dựng đến các điểm bản xa xôi… Những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ đã góp phần phát triển thị trường hàng hóa, cung ứng dịch vụ, mua sắm, vui chơi, giải trí... góp phần nâng cao đời sống cả vật chất và tinh thần cho nhân dân. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đã đầu tư, xây dựng một số mô hình liên kết chuỗi, sản xuất ứng dụng công nghệ cao với nông dân... đã phát huy thế mạnh, nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản đặc sản địa phương. Phát huy tính năng động, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, hàng năm cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp trên 50% tổng số thu ngân sách trên địa bàn, thu hút và tạo việc làm ổn định cho khoảng 42 nghìn lao động với thu nhập bình quân đạt 5 triệu đồng/người/tháng.

Từ những thành công trong sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với xã hội. Các doanh nghiệp thường xuyên, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội; đóng góp xây dựng hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; đóng góp kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ; học sinh nghèo học giỏi. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa như: Ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam; bảo trợ trẻ em, khuyến học... là hoạt động thường xuyên của nhiều doanh nghiệp. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội của tỉnh. Năm 2019 là năm có nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn của tỉnh, Hiệp hội đã vận động ủng hộ tài trợ bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 với số tiền 350 triệu đồng. Nhiều đơn vị điển hình như: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 tỉnh tổ chức chương trình từ thiện: “Áo ấm trẻ thơ - Tết Vì người nghèo năm 2019” với 1.500 áo ấm và 200 suất quà trị giá gần 200 triệu đồng; Doanh nghiệp Tư nhân Hoa Ba trao tặng 30 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 30 triệu đồng; BIDV Chi nhánh Ðiện Biên đã tặng 1 tỷ đồng cho huyện Tuần Giáo thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện... Bên cạnh đó, Hiệp hội còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên hưởng ứng, đóng góp chương trình Lễ hội Hoa Ban năm 2019, tiêu biểu như: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 (tổng trị giá tài trợ 800 triệu đồng); Viettel chi nhánh Ðiện Biên (tổng trị giá tài trợ 500 triệu đồng); Viễn thông Ðiện Biên (tổng trị giá tài trợ 460 triệu đồng)... Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng quà Câu lạc bộ Người khuyết tật tỉnh trị giá 10 triệu đồng; tổ chức chương trình an sinh xã hội, trao quà tết Trung thu cho trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Mường Chà với 40 suất quà, trị giá 300 nghìn đồng/suất. Hiện nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai kế hoạch tới hội viên để thực hiện chương trình tặng 3.000 áo ấm cho trẻ em vùng cao trong mùa đông 2019.

Bài, ảnh: Thu Phương
Bình luận
Back To Top