Nông dân thi đua sản xuất vươn lên thoát nghèo

09:15 - Thứ Tư, 30/10/2019 Lượt xem: 10244 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo ngày càng thiết thực đi vào chiều sâu, góp phần thay đổi nhận thức, cách nghĩ, cách làm của nông dân ở huyện Nậm Pồ. Từ phong trào, nhiều nông dân đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Chị Giàng Thị Giáo, bản Nậm Tin 4, xã Nậm Tin (huyện Nậm Pồ) chăm sóc vườn cam.

Chúng tôi về bản Nậm Tin 4, xã Nậm Tin (huyện Nậm Pồ) thăm gia đình chị Giàng Thị Giáo, tấm gương tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi của xã. Dẫn chúng tôi đi thăm vườn cam sành rộng 2ha của gia đình, chị Giáo chia sẻ: Nhờ được tham gia tập huấn về kỹ thuật chăm nuôi, trồng trọt do Hội Nông dân huyện mở, kết hợp đi thăm các mô hình trồng cây ăn quả ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh; năm 2016, tôi bàn với gia đình bán 2 con trâu để lấy vốn đầu tư trồng cây ăn quả. Bán trâu được 60 triệu đồng gia đình đầu tư mua 1.000 cây cam sành giống ở Lào Cai về trồng… Nhờ có kiến thức về chăm sóc cây cam, cùng với sự hướng dẫn tỉ mỉ theo cách cầm tay chỉ việc của cán bộ khuyến nông huyện mà vườn cam của gia đình phát triển tốt, không bị sâu bệnh. Năm 2018, đã cho thu hoạch vụ đầu tiên. Do là vụ đầu, năng suất chưa cao nên gia đình mới thu được hơn 10 triệu đồng, giá bán tại vườn 20.000 đồng/kg. Năm nay, thời tiết nắng nóng vào đúng dịp ra hoa nên tỷ lệ đậu quả không cao; dự ước vườn cam cho thu hoạch từ 5 - 7 tạ quả. Ngoài trồng cam, gia đình còn kết hợp chăn nuôi trâu, bò, gà vịt tạo thêm thu nhập hàng tháng. Nhờ đó, cuộc sống của gia đình khá giả hơn; tôi đã mua sắm được nhiều đồ dùng phục vụ sinh hoạt và có điều kiện cho các con ăn học...

Gia đình anh Vàng A Chừ, bản Huổi Dạo, xã Vàng Ðán lại mạnh dạn đi đầu với mô hình trồng cây xạ đen, diện tích 1ha. Riêng thu nhập từ cây xạ đen đã mang lại cho gia đình anh Chừ gần 100 triệu đồng/năm. Ngoài trồng cây xạ đen, gia đình anh Chừ còn kết hợp làm 0,5ha lúa nương, nuôi 5 con trâu, 8 con lợn và trên 100 con gia cầm các loại... Không chỉ sản xuất giỏi, trên cương vị là Phó trưởng bản kiêm công an viên, anh Chừ luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giúp đỡ những hộ kinh tế khó khăn hơn trong bản về vốn và kỹ thuật chăn nuôi… cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Chị Giáo, anh Chừ chỉ là 2 trong số hàng trăm nông dân tiêu biểu vượt khó, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn huyện Nậm Pồ. Mỗi người có cách làm riêng, nhưng họ đều khẳng định được vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế; khả năng sáng tạo, dám nghĩ dám làm trong sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng quê hương.

Ông Trần Văn Vũ, Chủ tịch Hội Nông huyện Nậm Pồ cho biết: Từ đầu năm đến nay, Hội đã tổ chức cho 270 hộ nông dân đăng ký thi đua đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp năm 2019; vận động các hộ đã đạt danh hiệu SXKD giỏi giúp đỡ các hộ nghèo trong sản xuất và đời sống bằng nhiều hình thức. Cụ thể, hỗ trợ giống cho các hộ nghèo theo phương thức trả sau với 15 con lợn giống, 8 con nghé, bê; phối hợp chuyển giao kỹ thuật khai thác mật ong rừng cho Hợp tác xã nuôi ong rừng Chà Nưa; hướng dẫn nông dân xã Vàng Ðán chăm sóc 1.000 cây mận hậu Ham Xoong… Ðể góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp của huyện phát triển bền vững, thời gian tới, Hội tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả, bền vững; phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện để nông dân vay vốn phát triển kinh tế gia đình; đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, để nông dân áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi. Tăng cường hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp, giúp hội viên nông dân mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi; xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh và bao tiêu sản phẩm…

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top