Nông dân Ðiện Biên Ðông tập trung sản xuất lúa nương

08:49 - Thứ Sáu, 29/05/2020 Lượt xem: 8408 In bài viết

ĐBP - Theo kế hoạch, năm nay huyện Ðiện Biên Ðông gieo trồng gần 5.000ha lúa nương, tập trung nhiều nhất tại các xã: Chiềng Sơ, Keo Lôm, Tìa Dình... Ðể đảm bảo kế hoạch sản xuất thắng lợi, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã tăng cường quản lý giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm đất, gieo trồng trong khung lịch thời vụ, tránh tình trạng mất mùa như năm 2019.

Người dân bản Chóp Ly, xã Keo Lôm làm đất gieo trồng lúa nương.

Vụ sản xuất lúa nương năm 2019, huyện Ðiện Biên Ðông sản xuất trên 5.000ha lúa nương. Tuy nhiên, năng suất chỉ đạt trung bình 9 tạ/ha, thấp hơn nhiều lần so với trước đây. Do đó, năm 2019 số hộ thiếu đói đứt bữa trên địa bàn huyện tăng cao, toàn huyện có 1.938 hộ với 9.774 nhân khẩu thiếu đói (tăng hơn 950 hộ so với năm trước). Nguyên nhân mất mùa lúa nương chủ yếu do thời tiết nắng nóng gây khô hạn kéo dài làm nhiều diện tích lúa bị chết hoặc thiếu nước không phát triển, ảnh hưởng đến năng suất. Bên cạnh đó, một phần nguyên nhân do người dân chưa tuân thủ khung lịch thời vụ gieo trồng, có nơi gieo giống sớm, nơi gieo muộn.

Rút kinh nghiệm cho vụ sản xuất năm 2020, huyện Ðiện Biên Ðông đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm khung lịch thời vụ gieo trồng. Hiện nay, tại hầu hết các xã người dân đang tập trung làm đất.

Na Son là xã có diện tích sản xuất trên nương khá lớn. Theo kế hoạch, năm nay toàn xã gieo trồng 200ha lúa nương. Ông Lò Văn Thiện, Chủ tịch UBND xã Na Son cho biết: Năm ngoái do nắng nóng làm ảnh hưởng đến toàn bộ diện tích gieo trồng; trong đó có gần 50% diện tích lúa nương bị mất trắng. Vì vậy, năng suất chỉ đạt 7 tạ/ha, sản lượng đạt 22,1% kế hoạch giao. Ðể vụ sản xuất lúa nương năm nay thắng lợi, căn cứ vào khung thời vụ của huyện, ngay từ cuối tháng 3, xã đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông bám cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phát dọn thực bì, kỹ thuật làm đất, cải tạo đất. Ðến nay, toàn xã đã gieo xong 200ha lúa nương theo kế hoạch.

Tương tự, Chiềng Sơ là xã vùng cao, người dân có rất ít ruộng nước nên chủ yếu là gieo trồng cây trên nương. Năm nay xã gieo trồng 777ha lúa nương. Thời điểm này, phần lớn diện tích đã gieo trồng xong; một số diện tích còn lại người dân đang tập trung đẩy nhanh tiến độ làm đất để chuẩn bị gieo trồng theo đúng lịch thời vụ. Dự kiến hết tháng 5, xã hoàn thành việc gieo lúa nương.

Anh Lò Văn Chinh, bản Nà Ly, xã Chiềng Sơ cho biết: Gia đình tôi có hơn 1ha lúa nương. Từ đầu tháng 4 tôi đã phát cỏ, làm đất, giờ chỉ chờ trời mưa là gieo hạt. Thời gian qua cán bộ khuyến nông xã xuống tận nơi hướng dẫn cách chọn, xử lý hạt giống, kỹ thuật chăm sóc, thời điểm bón phân… nên người dân yên tâm hơn.

Ông Hoàng Công Chính, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ðiện Biên Ðông cho biết: Ðể đảm bảo thắng lợi trong sản xuất, huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn tăng cường quản lý chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chủ động cung ứng vật tư nông nghiệp và tích cực hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng cho nông dân. Ðồng thời, chỉ đạo các xã bám sát khung thời vụ, gieo cấy tập trung khi có mưa. Công tác bảo vệ thực vật cũng được huyện triển khai ngay từ đầu vụ, từ khâu kiểm dịch thực vật nội địa, công tác điều tra dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh đầu vụ và giữa vụ để kịp thời thông báo cho bà con chủ động diệt trừ sâu hại trên cây lúa (nếu có) trong thời kỳ phát triển. Ðặc biệt chú ý các loại sâu cắn gié thường xuất hiện và gây hại trên cây lúa nương ngay từ đầu vụ, gây hại trên những nương ruộng giáp với bìa rừng. Ngoài ra các đối tượng sâu hại khác như: Rệp hồng, sâu keo, sâu năn, bệnh đốm nâu… sẽ xuất hiện và gây hại. Tính đến nay, toàn huyện đã gieo trồng được hơn 4.900ha, trong đó một số xã cơ bản hoàn thành như: Tìa Dình, Keo Lôm, Na Son, Phì Nhừ… Dự kiến đến hết tháng 5, huyện sẽ hoàn thành 100% kế hoạch gieo trồng lúa nương.

Bài, ảnh: Quốc Huy
Bình luận
Back To Top