Huyện Điện Biên:

200ha lúa mùa bị gãy đổ do mưa giông

14:09 - Thứ Ba, 08/09/2020 Lượt xem: 6075 In bài viết

ĐBP - Trong 2 ngày (7 - 8/9), mưa giông kèm gió mạnh xảy ra trên địa bàn huyện Điện Biên đã làm 200ha lúa mùa bị gãy đổ.

Nông dân xã Thanh An khắc phục những diện tích lúa bị gãy đổ do mưa giông.

Ông Chu Văn Bách, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Điện Biên cho biết: Các trà lúa đang ở giai đoạn chín sữa, cây lúa cao nên khi gặp mưa giông, kèm theo gió lớn rất dẽ bị gãy đổ. Qua số liệu báo cáo, diện tích lúa bị đổ tập trung tại các xã vùng lòng chảo như: Thanh An, Thanh Xương, Thanh Hưng, Thanh Chăn… trung bình khoảng 10 - 20ha/xã. Ngày 8/9, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã phối hợp với UBND các xã đi kiểm tra diện tích lúa bị đổ để đánh giá mức độ thiệt hại và có giải pháp khắc phục. Cơ bản những diện tích lúa bị đổ ở mức độ khắc phục được, không ảnh hưởng nhiều đến năng suất, sản lượng cuối vụ. Về phương án khắc phục, phòng đề nghị UBND các xã tích cực vận động người dân thăm đồng, sử dụng dây mềm buộc và dựng thẳng cây lúa để cây lúa có thể sinh trưởng, phát triển bình thường từ nay đến cuối vụ.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top