Nhân lên những điển hình nông dân sản xuất giỏi

08:44 - Thứ Sáu, 11/09/2020 Lượt xem: 6491 In bài viết

ĐBP - Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã lan tỏa rộng khắp, giúp nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng.

Mô hình chăn nuôi bò của nông dân xã Mường Báng (huyện Tủa Chùa).

Trước đây, gia đình ông Quàng Văn Lả, hội viên Chi Hội nông dân bản Bon, xã Mường Lạn (huyện Mường Ảng) thuộc diện nghèo, thiếu vốn, lại chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên sản phẩm sản xuất ra chỉ đủ phục vụ nhu cầu gia đình. Sau khi tìm hiểu các mô hình phát triển kinh tế trang trại, năm 2012 ông Lả đã mạnh dạn vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Ảng và 50 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện để mua giống gia súc, gia cầm, xây dựng mô hình trang trại. Ông Lả đã mua 4 con bò giống, 2 con trâu, 6 con dê, 8 con lợn sinh sản và 100 con gia cầm; tiến hành cải tạo diện tích ruộng bậc thang để trồng hoa màu và lúa. Chăm chỉ lao động sản xuất đến năm 2018, gia đình ông Lả không chỉ thoát nghèo mà còn trả hết tiền vốn vay. Hiện nay ông Lả đã xây dựng được trang trại với quy mô hơn 50 con gia súc, trên 200 con gia cầm, 400m2 ao thả cá, 2.000m2 ruộng, 4.000m2 trồng sắn, ngô làm thức ăn chăn nuôi và 1,5ha trồng các loại cây màu khác; mỗi năm gia đình ông thu nhập từ 100 - 120 triệu đồng. Học tập ông Lả, nhiều nông dân trong bản Bon đã mạnh dạn làm theo, thoát nghèo, có hộ đã vươn lên làm giàu chính đáng.

Còn với ông Mùa A Phía, bản Phiêng Kham, xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé) là hội viên điển hình trong phong trào nông dân tham gia khoanh nuôi bảo vệ rừng gắn với bảo vệ an ninh biên giới. Ông Phía đã có sáng kiến trồng cây sa nhân tím dưới tán rừng dổi. Nhờ đó, mô hình mang lại lợi ích kép là vừa phát triển rừng vừa tạo thu nhập từ rừng. Hiện nay, gia đình ông đã trồng được 2ha dổi hạt và sa nhân tím, mỗi chu kỳ thu hoạch cả 2 loại: Sa nhân và hạt dổi. Trung bình cứ 3m2 rừng gia đình thu hoạch được 1kg quả sa nhân tươi, thời điểm cao nhất sa nhân có giá 180 nghìn đồng/kg tươi; còn hạt dổi thì 2 nghìn đồng/hạt; sản phẩm thu hoạch đến đâu bán hết đến đó.

Ông Quàng Văn Lả, Mùa A Phía chỉ là 2 trong số 60 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi vừa được Hội Nông dân tỉnh tuyên dương “nông dân điển tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020”.

Bà Cao Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội nông dân tích cực tuyên truyền, triển khai sâu rộng từ tỉnh xuống cơ sở. Nhiều cơ sở, chi, tổ hội đã xây dựng các “điểm sáng”, vận động nông dân sản xuất, khoanh nuôi bảo vệ rừng, tham gia đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Toàn tỉnh hiện có trên 3.000 hộ nông dân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp (theo tiêu chí mới). Hội nông dân còn vận động, hỗ trợ nông dân thành lập các “chi hội trang trại”, “chi hội nghề nghiệp”, đến nay mô hình kinh tế trang trại đã có bước phát triển mạnh với nhiều mô hình đa dạng, phong phú mang lại hiệu quả kinh tế cao. Toàn tỉnh có trên 300 trang trại cho thu nhập hàng năm từ 150 - 200 triệu đồng; một số trang trại có thu nhập trên 300 triệu đồng. Ðây là những “hạt nhân” nông dân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại.

Bài, ảnh: Mai Phương
Bình luận
Back To Top