Leng Su Sìn nỗ lực vươn lên

07:50 - Thứ Hai, 21/06/2021 Lượt xem: 4430 In bài viết

ĐBP - Là 1 trong 6 xã biên giới của huyện Mường Nhé, những năm qua, Leng Su Sìn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Song dưới sự lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, đến nay đời sống của nhân dân các dân tộc nơi đây đang có sự chuyển biến, đặc biệt là trong tư duy về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo…

Anh Ngô Văn Nam, Hợp tác xã Dịch vụ nông - lâm nghiệp Mường Nhé giới thiệu khu vực trồng cỏ làm chuồng trại chăn nuôi đại gia súc theo hình thức tập trung tại bản Á Di, xã Leng Su Sìn.

Ông Nguyễn Văn Úy, Bí thư Đảng ủy xã Leng Su Sìn cho biết: Nâng cao đời sống vật chất, tìm ra hướng đi mới trong xóa đói giảm nghèo, giúp bà con vươn lên trong cuộc sống là một trong những mục tiêu quan trọng và xuyên suốt của Đảng bộ xã. Do đó, căn cứ vào nghị quyết, Đảng ủy xã đã giao UBND xã cụ thể hóa các mục tiêu, có kế hoạch thực hiện từng tháng, quý và giai đoạn sao cho hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, phân công các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phụ trách các chi bộ, tăng cường xuống cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết kịp thời những bức xúc trong nhân dân; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, nâng cao giá trị kinh tế trên diện tích canh tác…

Trên tinh thần chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, hàng năm, UBND xã Leng Su Sìn đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhất là trong trồng trọt, chăn nuôi; bởi đây là hướng đi phù hợp với đặc thù đối với xã. Trong đó, xã thường xuyên vận động nhân dân khai hoang, phục hóa các diện tích có địa hình bằng phẳng để dễ dẫn nước vào ruộng; đồng thời hướng dẫn, giới thiệu tới bà con đưa các giống lúa mới, năng suất cao vào sản xuất. Với cách làm đó, năm 2020, sản lượng, diện tích lúa đều đạt và vượt so với nghị quyết Đảng bộ xã đề ra. Riêng lúa mùa diện tích đạt 32ha, sản lượng đạt 132 tấn. Cùng với đó, xã tiếp tục phát triển diện tích cây sả java để chiết xuất tinh dầu nhằm vừa tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người dân. Đến nay Leng Su Sìn đã có trên 60 hộ trồng sả với gần 60ha… Ông Giàng A Mươn, người dân bản Suối Voi chia sẻ: Đầu năm 2018, cấp ủy, chính quyền xã vận động, tôi cùng gần 70 hộ trong xã chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng sả. Ước tính trung bình thu hoạch khoảng 1 tấn lá khô/ha, chiết xuất tinh dầu đạt 10 lít/ha. Riêng gia đình tôi trồng gần 3ha. Với diện tích này, hàng năm cho thu nhập hơn 70 triệu đồng. Cũng nhờ trồng sả mà đến nay gia đình tôi đã thoát nghèo.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, nhất là chăn nuôi đại gia súc, hiện nay, xã Leng Su Sìn đang hướng dẫn nhân dân phát triển theo hình thức nuôi nhốt tập trung, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản phẩm có giá trị theo chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Nhé. Ông Chang A Khày, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Vài năm trước bà con chưa quan tâm nhiều đến phát triển chăn nuôi. Song nhờ được tuyên truyền, vận động, từ năm 2019 đến nay, đàn vật nuôi trên địa bàn xã tăng nhanh. Trong đó, gia cầm tăng hơn 5.000 con, nâng tổng số gia cầm của xã hơn 8.000 con; đại gia súc tăng gần 1.000 con, nâng tổng số gia súc toàn xã gần 2.000 con. Đặc biệt, trong lộ trình phát triển đại gia súc, xã đang định hướng bà con chuyển dần từ thả rông sang nuôi nhốt tập trung. Hiện nhiều gia đình đã thực hiện theo và bắt đầu trồng cỏ voi phục vụ chăn nuôi đại gia súc. Trên địa bàn xã Leng Su Sìn đã có 1 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp quy hoạch diện tích hơn 30ha để làm điểm nuôi nhốt tập trung đại gia súc với quy mô ban đầu khoảng trên 1.000 con.

Song song với việc tìm ra các giải pháp, hướng đi mới trong phát triển kinh tế giúp nhân dân từng bước xóa đói giảm nghèo, hiện nay, Đảng ủy xã Leng Su Sìn đang tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả các chương trình, dự án, phát triển kết cấu hạ tầng; thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các chính sách an sinh xã hội… Từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Ông Nguyễn Văn Úy, Bí thư Đảng ủy xã Leng Su Sìn nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 15 mục tiêu, chỉ tiêu. Để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu đó, ngay từ những năm đầu, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã và đang nỗ lực, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; từ đó tổng hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để đưa địa phương từng bước vươn lên.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top