Hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế

08:03 - Thứ Hai, 30/08/2021 Lượt xem: 3039 In bài viết

ĐBP - Hội Nông dân TP. Điện Biên Phủ hiện có 12 cơ sở hội, với trên 10.200 hội viên, sinh hoạt ở 178 chi hội. Những năm qua, cùng với đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, Hội đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp giúp hội viên, nông dân mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, trong đó đặc biệt chú trọng đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Hội viên nông dân Nguyễn Văn Hiến, tổ dân phố 6, phường Him Lam (TP. Điện Biên Phủ) chăm sóc đàn gia cầm.

Năm 2018, gia đình ông Nguyễn Văn Hiến, tổ dân phố 6, phường Him Lam dồn hết vốn liếng đầu tư mua hơn 2 tạ củ giống hoa huệ về trồng. Mặc dù tích cực chăm sóc nhưng do còn thiếu kinh nghiệm nên cây hoa cho bông nhỏ, vàng hoa, khách chê nhiều, khó bán. Vì thế, mà gần 2 năm trồng hoa huệ, gia đình ông Hiến vẫn chưa thu được lợi nhuận. Trăn trở suy nghĩ hướng thoát nghèo, ông Hiến quyết định thay đổi hướng phát triển kinh tế. Năm 2020, được vay 30 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Hiến quyết định chuyển đổi 3.000m2 đang trồng hoa huệ sang trồng cây ăn quả, rau màu và kết hợp chăn nuôi. Sau hơn 1 năm chuyển đổi, mô hình của ông đã bắt đầu mang lại hiệu quả, thu nhập ổn định với hơn 80 gốc ổi, 1.000m2 rau màu, hàng chục cây ăn quả khác như bưởi, chuối, đu đủ, xoài… và khoảng 200 con gà, ngan, vịt.

Bà Đặng Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Nông dân phường Him Lam cho biết: Để giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, Hội Nông dân phường thường xuyên bám sát cơ sở, khảo sát tình hình đời sống của hội viên, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay và tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Cùng với đó, định hướng cho hội viên chăn nuôi, trồng trọt nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và thu nhập cho người dân.

Không chỉ thường xuyên khảo sát đời sống hội viên, để thực hiện tốt phong trào, các cấp hội còn nắm bắt những chương trình phát triển kinh tế của thành phố, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Từ các nguồn vốn vay ưu đãi, các hoạt động hỗ trợ cây, con giống đã giúp hội viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế. Hội còn tích cực vận động hội viên phát huy lợi thế, điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa cây con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế hộ gia đình cho thu nhập cao. Đến nay, Hội Nông dân thành phố đang quản lý và triển khai 16 dự án bằng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương, tỉnh, thành phố, với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Ngoài ra, hội còn làm tốt công tác vận động xây dựng quỹ Hội, 12/12 cơ sở có quỹ với số tiền 87 triệu đồng, 163/178 chi hội có quỹ với tổng số tiền là 776 triệu đồng, số tiền này được các cơ sở Hội và chi hội cho hội viên vay không lấy lãi để phát triển sản xuất. Để nguồn vốn vay sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, Hội đã phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, lựa chọn đúng đối tượng và tiến hành thủ tục vay nhanh gọn.

Ông Vũ Văn Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết: Bám sát định hướng, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các phong trào thi đua do Hội Nông dân tỉnh phát động, các cấp hội nông dân thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tạo điều kiện để hội viên tham gia vào các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Năm 2020, thành phố có 500 hộ đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, qua bình xét có 421 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 84% số hộ hội viên đăng ký. Từ phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và nhiều mô hình kinh tế thu hút nhiều lao động tại địa phương.

Bài, ảnh: Minh Thảo
Bình luận
Back To Top