Chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, phát thải thấp

12:23 - Thứ Ba, 30/11/2021 Lượt xem: 3977 In bài viết

ĐBP - Ngày 30/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Lê Minh Hoan chủ trì Hội nghị trực tuyến đối thoại chính sách cấp cao: Chuyển đổi sang Hệ thống lương thực, thực phẩm xanh, phát thải thấp. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Cuộc đối thoại tập trung vào hai vấn đề chính: “Chuyển đổi xanh là việc làm cấp thiết” và “lời nói đi đôi với hành động”.

Tại hội nghị đã khẳng định, làm rõ hơn việc Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu lương thực, thực phẩm và nông sản lớn trên thế giới. Hiện nay nông nghiệp Việt Nam đang bước sang một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức mới đan xen. Để đảm bảo được mục tiêu phát triển bền vững, việc chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng nông nghiệp mới trở thành một yêu cầu cấp bách. Tư duy phát triển cần chuyển từ sản xuất sang kinh tế nông nghiệp; từ tư duy đặt năng suất và sản lượng lên hàng đầu sang đặt giá trị làm trung tâm thông qua tích hợp các hệ giá trị khác nhau vào sản phẩm; từ tư duy tận dụng, khai thác sang bồi dưỡng và làm giàu tài nguyên phục vụ nhu cầu sản xuất bền vững; thay đổi tư tưởng tự cung tự cấp sang hội nhập, hòa nhập với dòng chảy của chuỗi giá trị và các xu thế phát triển toàn cầu. Nói cách khác, cần thay đổi từ tư duy địa phương sang tư duy toàn cầu; tư duy khai thác sang tư duy nuôi dưỡng; tư duy ngắn hạn sang tư duy dài hạn và bền vững. Hướng tới những “giá trị xanh” được tạo nên từ “chuyển đổi xanh, tiêu dùng xanh, kinh tế xanh”. Để tham gia thị trường cạnh tranh quốc tế, các hộ sản xuất hàng hóa quy mô ngày càng lớn, cần liên kết lại, trực tiếp hay trực tuyến. Cần có nhiều hơn các doanh nghiệp dẫn dắt các hộ dân tham gia các chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Song để chuyển mình thay đổi, ngành Nông nghiệp không thể tự đứng một mình, làm một mình mà cần có sự chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ, ủng hộ của các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, đại diện các quốc gia phát triển như châu Âu, Trung Quốc chia sẻ bài học chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm xanh, phát thải thấp. Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm, đồng thời hướng tới an ninh lương thực toàn cầu như một ưu tiên cấp bách. Đồng thời mở rộng các hoạt động đầu tư cùng Bộ NN-PTNT xác định và hướng tới một tương lai tươi sáng cho ngành Nông nghiệp Việt Nam.

Tin, ảnh: Lan Phương
Bình luận
Back To Top