Kinh tếNông thôn mới

Tuổi trẻ Thanh Nưa chung tay xây dựng nông thôn mới

14:29 - Thứ Hai, 25/01/2021 Lượt xem: 3936 In bài viết

ĐBP - Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, đoàn viên thanh niên (ÐVTN) trên địa bàn xã Thanh Nưa (huyện Ðiện Biên) đã phát động nhiều phong trào, hành động thiết thực, triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc của thanh niên.

Với tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ, ÐVTN xã Thanh Nưa đã thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ở địa phương, như: Tổ chức vệ sinh quanh trụ sở UBND xã, dọn vệ sinh môi trường tại các bản; nạo vét kênh mương, phát dọn các tuyến đường trục chính, đường vào nghĩa trang, thu gom rác thải của các bản. Từ năm 2019 đến năm 2020, ÐVTN đã tham gia nạo vét 6,5km mương nội đồng, vệ sinh 5km  đường thôn bản, thu gom trên 10 tấn rác thải. ÐVTN tuyên truyền cho bà con đào hố, phân loại rác thải, vứt rác đúng nơi quy định; trồng 200 cây hoa ban tại đồi Ðộc Lập; phát dọn, chăm sóc 9ha rừng dự án... ÐVTN cũng phối hợp với Trung đoàn Bộ binh 82 (Quân khu 2) tham gia giúp bản Ðộc Lập xây dựng nhà văn hoá, đổ đường bê tông của bản Nà Lốm, bản Hạ; xây dựng 2 ngôi nhà cho hộ nghèo.

Thực hiện tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo, Ban Chấp hành Ðoàn xã Thanh Nưa đã vận động ÐVTN áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, từng bước chuyển dịch cơ cấu, lựa chọn cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình để sản xuất. Tiêu biểu như thanh niên Quàng Ðức Cường đầu tư chăn nuôi vịt; hộ ÐVTN Vi Văn Hậu đầu tư nuôi lợn, cá, bò; các mô hình cho thu nhập từ 100 - 250 triệu đồng/năm. Hộ ÐVTN Cầm Thị Tâm phát triển thủ công mỹ nghệ tạo việc làm thường xuyên cho 3 ÐVTN. Ðoàn cũng tổ chức cho ÐVTN tham gia tập huấn các chế độ chính sách về lao động việc làm, tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; tham quan mô hình để học hỏi kinh nghiệm trồng cam, bưởi da xanh, nuôi bò tại xã Thanh Xương và Thanh Yên (huyện Ðiện Biên)...

Anh Trần Văn Cường, Bí thư Ðoàn xã Thanh Nưa cho biết: “Nhiều ÐVTN mạnh dạn vay vốn đã thành công trong phát triển kinh tế, thu nhập cao. Ðể tạo điều kiện cho ÐVTN có vốn phát triển kinh tế, đến nay, xã thực hiện chương trình vay vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện với số tiền trên 2,5 tỷ đồng giải ngân vốn cho 75 ÐVTN để đầu tư chăn nuôi và phát triển kinh tế”. Bên cạnh đó, ÐVTN xã đã tổ chức nhiều việc làm thiết thực như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp đỡ các gia đình chính sách, người già neo đơn, chăm lo hộ nghèo; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ chung tay xoá nhà tạm cho hộ nghèo. Riêng năm 2020 đã xoá được 4 nhà tạm. Cùng với đó, năm qua, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ðoàn xã Thanh Nưa đã thường xuyên tuyên truyền cho người dân phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội, vận động ủng hộ hơn 2.000 khẩu trang kháng khuẩn phát miễn phí cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn…

Bà Lò Thị Vân, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Nưa nhận định: “ÐVTN trong xã không chỉ năng nổ trong hoạt động Ðoàn mà còn cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nổi bật như tiêu chí thu nhập, tiêu chí môi trường… đã tạo hiệu quả rõ rệt trong các chi đoàn”.

Thông qua các hoạt động xung kích, tình nguyện, có thể nói ÐVTN xã Thanh Nưa đã chung tay góp sức tạo sự chuyển biến, làm thay đổi diện mạo nông thôn bằng những công trình, phần việc cụ thể; góp phần cùng Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã về đích nông thôn mới vào năm 2017; đồng thời tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra.

Thùy Trang
Bình luận
Back To Top