Điều tra, làm rõ 12 vụ án buôn bán phụ nữ qua biên giới

00:00 - Thứ Hai, 19/01/2015 Lượt xem: 1115 In bài viết
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} ĐBP - Từ đầu năm 2014 đến nay, Công an tỉnh đã phối hợp với công an các tỉnh lân cận và lực lượng Bộ đội Biên phòng điều tra, làm rõ 12 vụ án buôn bán phụ nữ qua biên giới, bắt giữ 22 đối tượng phạm tội và tiến hành giải cứu thành công 39 nạn nhân trao trả về địa phương. Nạn nhân đa phần là phụ nữ dân tộc thiểu số, sống tại các bản làng vùng sâu vùng xa, trình độ hiểu biết pháp luật còn hạn chế và đời sống kinh tế khó.

Phương thức, thủ đoạn của đối tượng phạm tội thường là: qua móc nối lấy số điện thoại của nạn nhân, sau đó dùng lời đường mật rủ nạn nhân sang tỉnh khác sẽ tìm việc nhàn hạ, lương cao, hoặc bản thân có điều kiện kinh tế khá đang muốn lấy vợ muốn gặp nạn nhân để xây dựng gia đình… Khi nạn nhân đồng ý các đối tượng cho người lên tận bản để đón hoặc hướng dẫn thời gian đi, cách thức đi và đợi nạn nhân đến điểm hẹn rồi đưa nạn nhân qua biên giới để bán.

Sau mỗi chuyên án được điều tra làm rõ, Công an tỉnh đã tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân về phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán phụ nữ vẫn diễn biến phức tạp, không có dấu hiệu giảm.

Trường Long
Bình luận
Back To Top