Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy khu vực biên giới

Trận tuyến cam go, khốc liệt

00:00 - Thứ Tư, 21/01/2015 Lượt xem: 1453 In bài viết
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} ĐBP - Những năm qua, tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào thuộc địa bàn tỉnh ta luôn diễn biến phức tạp. Tội phạm ma túy dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Để tuồn ma túy vào nước ta, chúng luôn sẵn sàng vũ khí nóng và chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, truy đuổi. Trên trận tuyến đầy cam go, khốc liệt này lực lượng phòng, chống ma túy bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn...

Diễn biến phức tạp

Theo báo cáo từ Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (BĐBP tỉnh) cách đây 10 năm (2005), tổng số vụ buôn bán, tàng trữ trái phép ma túy trên địa bàn tỉnh được đơn vị phát hiện, bắt giữ là: 18 vụ, 25 đối tượng, tang vật thu giữ gồm: 0,825kg hêrôin; 3,8kg thuốc phiện; 1.358 viên ma túy tổng hợp; 4 xe máy; hơn 12 triệu VNĐ; 5 súng kíp... Năm 2013, cũng lực lượng này đã phát hiện, bắt giữ 198 vụ, 231 đối tượng; tang vật thu giữ gồm 58,98kg hêrôin; 8,8kg thuốc phiện; 4.924 viên ma túy tổng hợp; 64,5kg chất phụ gia dùng cho chế ép chất ma túy; 453.450 USD; 788,7 triệu VNĐ; 390.000 bạt Thái; 19 cây vàng; 7 xe ôtô, 8 súng các loại; 28kg thuốc nổ; 672 kíp nổ; 1.398 viên đạn các loại và nhiều tang vật có liên quan khác. Năm 2014, số vụ, số đối tượng, lượng ma túy và công cụ, trang thiết bị hỗ trợ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy do lực lượng phát hiện, bắt giữ giảm mạnh so với năm 2013. Lý do được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xác định trong các năm (từ 2010 - 2013), là lực lượng chủ động phối hợp cùng các cơ quan chức năng trong và ngoài nước đấu tranh triệt phá hiệu quả các đường dây buôn bán ma túy lớn từ Lào vào nước ta. Điển hình là đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn, chặt đứt hàng loạt "vòi bạch tuộc" từ các trung tâm ma túy nước bạn: địa bàn bản Huổi Hịa, khu 10; địa bàn Na Luông, khu 2, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly (CHDCND Lào)... vươn sang địa bàn các xã: Na Ư, Pa Thơm, Mường Nhà, Mường Lói (huyện Điện Biên); Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ)... Điển hình là các chuyên án: 025Lv; 113L; 042L; 053Lv; 084L; 086Lv; 214D... Ngày 30/4/2013, lực lượng phòng chống tội phạm ma tuý BĐBP tỉnh phối hợp với lực lượng An ninh tỉnh Phoong Sa Ly triệt phá thành công Chuyên án 086Lv, bắt quả tang Lý Tùng Nhìa (SN1975), trú tại bản Pa Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly (CHDCND Lào) về hành vi tàng trữ, sản xuất, mua bán ma túy trái phép. Tang vật thu gồm: 34 bánh hêrôin; 15,3kg bột hêrôin (tương đương khoảng 75 bánh hêrôin ), 64,5kg chất phụ gia chế ép chất ma túy; 453.450 USD; 772,5 triệu VNĐ; 390.000 Bạt (tiền Thái Lan); 19 cây vàng; 7 xe ô tô, 5 súng các loại; 28kg thuốc nổ; 672 kíp nổ; 183 viên đạn K56; 45 viên đạn súng tạt ma; 1.170 viên đạn súng thể thao và nhiều tang vật có liên quan khác.

Tang vật chuyên án 068Lv do Lực lượng phòng chống ma túy BĐBP tỉnh phối hợp với Công an Lào triệt phá ngày 30/4/2014. Ảnh tư liệu

Cam go, khốc liệt

Đây là những từ ngắn gọn, cô đọng phản ánh sát thực tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ở tỉnh ta nói chung, khu vực ngoại, nội biên các xã biên giới trên địa bàn nói riêng. Siêu lợi nhuận là lý do các đối tượng buôn bán ma túy coi thường kỷ cương phép nước, chúng thực hiện nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm qua mắt các cơ quan chức năng. Lợi dụng địa hình đồi núi phức tạp và tập quán thăm thân nhân dân các dân tộc khu vực giáp biên giới giữa nước ta với nước bạn Lào, các trùm ma túy thường sử dụng thanh niên có sức khỏe, thậm chí cả phụ nữ, trẻ em vận chuyển ma túy theo các đường mòn xuyên biên giới vào nước ta. Chúng trang bị cho người vận chuyển các thiết bị hỗ trợ hiện đại, như: điện thoại vệ tinh; xe máy; la bàn... Trước khi mua bán, vận chuyển chúng điều người dò la, nắm bắt tình hình sau đó báo về "trung tâm điều hành". Các tốp vận chuyển số lượng ma túy lớn qua biên giới thường có các đối tượng bảo vệ đi kèm. Các đối tượng đi bảo vệ thuê thường được trang bị súng quân dụng và các công cụ hỗ trợ khác như dao, kiếm... Từ năm 2005 (năm thành lập Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, BĐBP tỉnh) đến nay, đã có hàng chục cán bộ, chiến sĩ biên phòng thương vong khi làm nhiệm vụ bóc gỡ các đường dây buôn bán ma túy. Ngày 26/4/2006, cuộc đấu súng giữa 8 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào nước ta diễn ra tại khu vực Pú Min, xã Pa Thơm (huyện Điện Biên) làm 1 chiến sĩ Biên phòng bị thương nặng. Ngày 3/8/2006, trong quá trình vây bắt 10 đối tượng (5 đối tượng người Lào, 5 đối tượng người Việt Nam) vận chuyển 9,5 bánh hêrôin, 110 viên ma túy tổng hợp từ ngoại biên xâm nhập khu vực giáp ranh 2 xã Na Ư và Pa Thơm, chúng có 2 súng (1 AK, 1 CKC) cùng nhiều đạn đã chống trả quyết liệt làm 2 cán bộ, chiến sĩ biên phòng bị thương. Ngày 13/10/2013, trong lúc đấu tranh đánh bắt vụ vận chuyển trái phép chất ma túy tại địa bàn xã Mường Nhà (huyện Điện Biên), Thượng úy Lù Văn Hinh, cán bộ phòng Phòng chống tội phạm ma túy (BĐBP tỉnh) đã anh dũng hy sinh. Hành động gan dạ, dũng cảm của Thượng úy Hinh là tấm gương sáng trong phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn cả nước. Lý giải về sự liều lĩnh, manh động của các đối tượng buôn bán ma túy, Đại tá Lê Quang Đán, Trưởng Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (BĐBP tỉnh) cho biết: Quy định của Luật Hình sự, hình phạt dành cho tội phạm ma túy rất nghiêm khắc, nhận thức được điều này nên tội phạm ma túy thường liều lĩnh và manh động; làm cho công tác đấu tranh phòng, chống ma túy ngày càng cam go, khốc liệt.

Đấu tranh quyết liệt

Trước diễn biến phức tạp của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn khu vực biên giới, những năm qua, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy BĐBP tỉnh tham mưu cho Đảng ủy, Bộ chỉ huy lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; nhanh nhẹn, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ; sử dụng thành thạo trang thiết bị công nghệ cao; có kiến thức thực tế, có tố chất đấu tranh với các loại tội phạm, tăng cường, kiện toàn lực lượng cho đơn vị. 100% cán bộ, chiến sĩ của phòng được đào tạo, tập huấn những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về công tác phòng, chống tội phạm ma túy. Cán bộ, chiến sĩ được bố trí ở những bộ phận, vị trí đặc biệt, như: đội đặc nhiệm, trinh sát ngoại tuyến… Hàng năm, Phòng tổ chức trao đổi kinh nghiệm phá án với lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy Công an; Cục Hải quan Điện Biên, Công an các tỉnh Bắc Lào; phối hợp với các cơ quan chức năng, lực lượng an ninh Lào, cảnh sát Asean… xác định địa bàn “nóng” về các loại tội phạm ma túy. Từ đó, lập kế hoạch bài trừ và kiểm soát ma túy tại các "điểm nóng". Bên cạnh việc không ngừng nâng cao trình đội, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy phối hợp cùng các cơ quan chức năng kịp thời rút kinh nghiệm sau mỗi chuyên án, vụ án, quan tâm trang bị phương tiện kỹ thuật cho các đơn vị trực thuộc, nhất là đội đặc nhiệm đủ sức hoạt động cơ động trong trấn áp tội phạm, các toán, nhóm có vũ trang.

Bên cạnh đấu tranh phá án, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật để nhân dân nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. Được sự đồng thuận từ phía người dân, mỗi năm phòng tiếp nhận từ 300 - 350 thông tin giá trị trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống tội phạm ma túy, những năm gần đây, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy (BĐBP tỉnh) đã thu được nhiều kết quả quan trọng: Số vụ, số đối tượng, lượng ma túy và các công cụ hỗ trợ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy bị phát hiện, bắt giữ năm 2014 giảm 50% so với năm 2013; tính an toàn trong triệt phá các đường dây buôn bán ma túy được nâng cao. 

Mạnh Thắng
Bình luận
Back To Top