Lãnh án sau 20 năm trốn lệnh truy nã

00:00 - Thứ Hai, 26/01/2015 Lượt xem: 1287 In bài viết
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Hào tham gia đi đánh trả thù cho một người bạn khiến nạn nhân bị đứt một cánh tay. Sau đó, Hào trốn lệnh truy nã đến 20 năm sau thì bị bắt.

Ngày 26-1, TAND TPHCM xét xử, tuyên phạt Đặng Đức Hào (SN 1975 tại Nam Đàn - Nghệ An) 6 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Hào làm bốc vác cùng với Nguyễn Trọng Sơn và Mai Văn Chúng ở ga Hòa Hưng (Quận 3).

Trong quá trình làm việc chung, giữa Sơn và Chúng xảy ra mâu thuẫn. Đến ngày 21-9-1994, trong lúc đang chuyển hàng từ tàu xuống, do làm một mình nên Chúng buông lời chửi thề và trách nhóm làm chung không phụ giúp mình rồi vung chân đá vào bụng anh Sơn. Tức giận, anh Sơn rủ Hào cùng đánh Chúng để trả thù.

Khoảng 7h ngày 22-9-1994, Sơn và Hào mang theo hung khí đến nơi làm việc, đón đường Chúng.

Khi vừa thấy Chúng từ trong nhà ga chạy ra, Sơn cầm dao chém vào người làm đứt lìa bàn tay của Chúng. Được mọi người can ngăn nên Sơn và Hào bỏ chạy. Chúng được đưa đi cấp cứu, bị thương tật 43%.

Sau đó, Sơn bị tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người, còn Hào bỏ trốn.

Đến ngày 6-3-2014, Hào bị bắt sau 20 năm trốn truy nã.

Theo HNM
Bình luận
Back To Top