Trốn khai báo hàng hóa, bị phát hiện hàng buôn lậu

00:00 - Thứ Ba, 17/03/2015 Lượt xem: 1373 In bài viết
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Ngày 17-3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Chiến Bảo (SN 1985 tại Bảo Lâm – Lâm Đồng) 8 năm tù và Lê Văn Quyết ( SN 1982 tại Hoằng Hóa - Thanh Hóa) 7 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”.

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 16-8-2013, Bảo nhập cảnh từ Hồng Kông vào sân bay Tân Sơn Nhất nhưng 4 chiếc túi mang theo không làm thủ tục khai báo hàng hóa.

 

Sau đó, Bảo giao hai chiếc túi cho Quyết rồi mang về căn nhà của Nguyễn Mạnh Cường ngụ trên đường Lê Đức Thọ - Quận Gò Vấp.

Trên đường đi, cả hai bị cáo bị cảnh sát điều tra tội phạm PC46 phát hiện, bắt quả tang đang có hành vi nhập khẩu máy ảnh và phụ kiện máy tảnh với số lượng lớn, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và không khai báo Hải quan.

Sau đó, lực lượng cảnh sát tiến hành khám xét căn nhà ở của Cường, phát hiện và thu giữ một lượng lớn hàng hóa máy ảnh, máy quay phim với tổng trị giá gần 150 triệu đồng.

Qua điều tra cho thấy, Bảo và Quyết là người làm thuê cho Cường, toàn bộ số hàng hóa được Cường chỉ đạo cho Bảo sang Hồng Kong nhận và vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ với tổng trị giá trị trên 740 triệu đồng.

Hiện Cường đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Theo HNM
Bình luận
Back To Top