Triệt phá băng trộm chuyên đột nhập công sở

00:00 - Thứ Ba, 24/03/2015 Lượt xem: 1698 In bài viết
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Ngày 23/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Thành (38 tuổi, ngụ H.Tây Sơn), Đặng Huy Danh (25 tuổi, ngụ H.Hoài Nhơn, cùng tỉnh Bình Định); Tăng Hoàng Trung (28 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Thái Vũ Thanh Tâm (26 tuổi, ngụ Q.3, cùng TP.HCM) về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Từ trái qua: Trung, Tâm, Danh và Thành tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, chỉ trong 5 ngày sau khi từ Bình Định đến TP.Rạch Giá, Danh và Thành đã đột nhập hàng loạt cơ quan, công sở để trộm tài sản, gây hoang mang trong dư luận. Trưa 10/3, trinh sát Công an TP.Rạch Giá bắt quả tang Thành và Danh đang đột nhập Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang lấy trộm, tang vật thu giữ gồm 1 máy tính xách tay, 2 thỏi vàng 24K, 1 triệu đồng và 8 USD. Tại cơ quan công an, Thành và Danh khai lúc 11 giờ 30 ngày 5/3, cả hai đột nhập Phòng Quản lý đô thị TP.Rạch Giá lấy 1 máy tính xách tay và 3,5 triệu đồng; đến 12 giờ 30 tiếp tục đột nhập Cục Lưu trữ Tỉnh ủy Kiên Giang lấy trộm 3,5 triệu đồng. Lúc 12 giờ 30 ngày 6/3, cả hai đột nhập Sở Tài chính Kiên Giang trộm 2 máy tính xách tay và 9 triệu đồng; sau đó đến Sở GD-ĐT cạy cửa phòng lấy tiếp 1 máy tính xách tay.

Theo khai nhận ban đầu của Thành và Danh, bọn chúng thường ăn mặc lịch sự đến quan sát những nơi sơ hở rồi lợi dụng lúc các cơ quan nghỉ trưa, vắng người thì phá khóa các phòng làm việc, trộm đồ. Những tài sản trộm được, cả hai đóng gói gửi xe khách đưa lên TP.HCM để Trung và Tâm tiêu thụ.

Cũng theo cơ quan điều tra, Thành có 2 tiền án, còn Danh có 1 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản. Làm việc với Công an TP.Rạch Giá, Trung và Tâm thừa nhận toàn bộ hành vi tiêu thụ tài sản do Thành và Danh trộm cắp.

Theo Thanh niên
Bình luận
Back To Top