Bắt khẩn cấp lái xe gây tai nạn cho 5 học sinh

00:00 - Thứ Năm, 02/04/2015 Lượt xem: 1393 In bài viết
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Ngày 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Ba (Phú Thọ) vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Hợi (32 tuổi, trú tại tổ 25, phường Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Một trong 4 học sinh đang được cấp cứu tại BV Đa khoa Phú Thọ.

Hợi là lái xe của Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Phú Thọ, đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 em học sinh của Trường THCS Thanh Hà bị thương vong, trong đó có một trường hợp đã tử vong. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc 13h30’ cùng ngày, trên tuyến tỉnh lộ 320, thuộc địa bàn khu 8, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, giữa xe ô tô biển kiểm soát 19C - 0829 do lái xe Nguyễn Xuân Hợi điều khiển với một nhóm học sinh của Trường THCS Thanh Hà.
Các nạn nhân bị thương vong gồm Chu Ngọc Sơn (SN 2000), học sinh lớp 9; Chu Văn Long (SN 2002); Hoàng Quốc Trung (SN 2002); Phan Tiến Đạt (SN 2002) và cháu Đỗ Ngọc Huân (SN 2002), cả 4 đều là học sinh lớp 7 Trường THCS Thanh Hà.

Vụ tai nạn đã làm 4 học sinh gồm Sơn, Long, Trung, Đạt bị thương nặng, trường hợp còn lại là Hân bị thương nhẹ; xe ô tô cuả Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ và 4 xe đạp của các cháu học sinh bị hư hỏng nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ. Nạn nhân Chu Ngọc Sơn sau đó đã tử vong vào khoảng 20 giờ cùng ngày do vết thương quá nặng, ba nạn nhân còn lại gồm Long, Trung, Đạt tiếp tục được đưa về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu.

Chiều ngày 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hợi về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Bước đầu đấu tranh, lái xe Hợi khai nhận do phải tránh một chiếc xe máy nên đã đánh lái sang bên trái phần đường và gây ra vụ tai nạn thương tâm trên. Kết quả khám nghiệm ban đầu của Công an huyện Thanh Ba xác định lái xe đã đi không đúng phần đường…

Vụ việc hiện đang được Công an huyện Thanh Ba tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Công an Nhân dân
Bình luận
Back To Top