Nóng pháo lậu dịp Tết Nguyên đán

00:00 - Thứ Ba, 12/01/2016 Lượt xem: 2466 In bài viết
Thời điểm gần Tết Nguyên đán Bính Thân, lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, tiêu thụ pháo lậu với những thủ đoạn hết sức tinh vi.

1,5 tấn pháo lậu bị lực lượng chức năng thu giữ, tối 10/1.

Nóng ở vùng biên

Mới đây nhất, khoảng 22 giờ ngày 10/1, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), tiến hành kiểm tra tại nhà Hoàng Đình Du (sinh năm 1948, trú tại thôn 7, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều), phát hiện và thu giữ gần 1,5 tấn pháo các loại (gồm pháo dàn, pháo hoa, pháo trứng) do Trung Quốc sản xuất.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Văn Điền (sinh năm 1977, trú tại thôn Trại Hà, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều) về hành vi cùng Hoàng Đình Du mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên từ Trung Quốc đưa về tập kết tại thị xã Đông Triều để đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh lân cận dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Trước đó, ngày 9/1, Công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cũng đã bắt quả tang đối tượng Lê Công Ngân (sinh năm 1993, trú tại Liên Vị, Quảng Yên, Quảng Ninh) sử dụng xe máy vận chuyển một thùng các tông chứa 20 kg pháo do Trung Quốc sản xuất với ý định sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Trong khi đó, lực lượng Hải quan phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng phát hiện một tàu gỗ không số di chuyển với tốc độ cao trên sông Bạch Đằng theo hướng từ thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) về Hải Phòng với nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, các đối tượng lái tàu gỗ không chấp hành mà lập tức tăng tốc bỏ chạy. Trước sự vây ráp quyết liệt của lực lượng chức năng, hai người đi trên chiếc tàu gỗ nhảy xuống sông và lợi dụng đêm tối bơi vào khu rừng ngập mặn lẩn trốn.

Kiểm tra chiếc tàu, lực lượng chức năng phát hiện 3 thùng pháo nổ, pháo hoa các loại do Trung Quốc sản xuất có tổng trọng lượng 54 kg.

Thực hiện tháng hành động cao điểm về đấu tranh trấn áp tội phạm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Cụm Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 làm nhiệm vụ đã phát hiện bắt giữ đối tượng vận chuyển 57 kg pháo lậu, vào hồi 20 giờ ngày 6/1, tại khu vực xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Bước đầu đối tượng Trần Hữu Quảng, quê quán xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh khai nhận hành vi phạm tội của mình là mua bán pháo từ Lào vận chuyển qua cửa khẩu Cầu Treo-Hà Tĩnh về các huyện ven biển tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An để tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Tang vật một vụ vận chuyển pháo lậu.

Hà Nội ngăn pháo lậu vào Thành phố

Trên địa bàn TP. Hà Nội, càng gần đến những ngày Tết Nguyên đán Bính Thân, tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo nổ càng có những diễn biến phức tạp.

Pháo lậu hiện nay đều chủ yếu về từ các tỉnh biên giới phía bắc như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai sau đó được tập kết tại một số tỉnh như Bắc Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang… rồi sau đó đưa về Hà Nội. Từ đây pháo lậu lại tiếp tục được ngụy trang theo các phương tiện vận chuyển vào các tỉnh miền Trung, miền Nam… Để vận chuyển pháo lậu vào sâu trong nội địa, các đối tượng buôn lậu thường mua gom pháo với số lượng lớn, sau đó xé lẻ thuê người vận chuyển qua các đường mòn, lối mở dọc biên giới.

Trước tình hình đó, Công an TP. Hà Nội đã tập trung triển khai các biện pháp phòng chống vi phạm về quản lý, sử dụng pháo gắn với việc thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Mới đây, đã bắt quả tang Hoàng Văn Cảnh (28 tuổi, quê ở TP. Lạng Sơn) thuê xe taxi để vận chuyển 67 kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất.

Theo đó, vào lúc 2 giờ sáng 2/1, Đội Cảnh sát kinh tế (Công an quận Thanh Xuân) đã phát hiện Hoàng Văn Cảnh (28 tuổi, quê ở TP. Lạng Sơn) thuê xe taxi vận chuyển 67 kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất. Đội đã tổ chức đeo bám trên quãng đường hơn 200 km, từ cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) về đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân và tiến hành kiểm tra xe taxi, bắt quả tang 2 bao tải trong cốp xe là hàng của Cảnh có chứa 36 hộp pháo nổ với tổng trọng lượng 67 kg.

Trước đó, từ ngày 18-23/12, lực lượng công an TP. Hà Nội đã bắt giữ 3 vụ vận chuyển pháo lậu.

Cụ thể, ngày 22/12, tổ công tác của Đội Cảnh sát Kinh tế (Công an huyện Gia Lâm) trong lúc tuần tra kiểm soát thì phát hiện ô tô BKS 30T-2197 đang đỗ tại xóm 8, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, do lái xe Nguyễn Văn Tiệp, SN 1984, trú tại Tiên Du, Bắc Ninh, điều khiển. Thấy dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác kiểm tra và phát hiện trên xe chứa 25 kg pháo hoa nổ.

Đến ngày 23/12, trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Phù Đổng, thuộc địa phận xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, tổ công tác phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn, trên tay ôm 2 túi xách. Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong hai túi xách của 2 thanh niên này chứa nhiều hộp pháo, khối lượng lên tới 14 kg.

Qua công tác nắm tình hình, Đội CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng (Công an quận Đống Đa), ngày 18/12, đã phát hiện 2 xe taxi dừng đỗ tại khu vực phường Láng Hạ, chở 2 đối tượng vận chuyển 83 kg pháo, trong đó có 54 hộp pháo giàn loại 36 ống/hộp do Trung Quốc sản xuất, là mặt hàng nghiêm cấm nhập khẩu, buôn bán.

Lực lượng chức năng làm rõ 2 đối tượng áp tải hàng là Hà Văn Lộc, sinh năm 1989, trú tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang và Nguyễn Đình Sơn, sinh năm 1994, trú tại TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang được thuê mang số pháo trên từ Lạng Sơn về Hà Nội với giá 5 triệu đồng.

Theo một cán bộ Phòng CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng (Công an TP. Hà Nội), do giá pháo bên Trung Quốc khá rẻ, một bánh pháo hoa chỉ từ 6 đến 10 nhân dân tệ (tương đương khoảng 20.000-35.000 đồng) nhưng khi được vận chuyển trót lọt vào sâu trong nội địa sẽ được bán với giá từ 100.000-300.000 đồng. Những quả pháo trứng ở bên kia biên giới có giá 3.000 đồng nhưng khi về Việt Nam đến tay người tiêu dùng đã được đội lên 50.000-70.000 đồng, thậm chí là 100.000 đồng. Như vậy, với mỗi kg pháo được vận chuyển trót lọt, các đối tượng có thể thu lời bạc triệu.

Chính vì khoản lợi nhuận "khủng" này, nhiều đối tượng dù hiểu luật nhưng vẫn cố tình vi phạm, thậm chí còn tái phạm. Điều đáng nói là không ít đối tượng buôn bán pháo lậu đã nắm vững và sử dụng chiêu trò lách luật để đối phó với cơ quan chức năng.

Việc phát hiện và xử lý các vụ buôn bán, vận chuyển pháo lậu hiện nay vẫn rất khó khăn, đặc biệt là hành lang pháp lý chưa đủ mạnh dẫn tới việc nhiều đối tượng vẫn “né” được trách nhiệm hình sự khi bị bắt. Tuy nhiên, lực lượng chức năng quyết tâm “đánh” mạnh pháo lậu để người dân được đón Tết an toàn.

Theo Chinhphu
Bình luận
Back To Top