Phá vỡ "lò" ma túy của trùm Châu "điên"

00:00 - Thứ Hai, 29/02/2016 Lượt xem: 3010 In bài viết
Gác gỗ với diện tích hàng chục mét vuông được chia làm 2 phòng, một phòng làm nơi gia công ma túy, một phòng dành chơi hàng đá. Số vũ khí được Châu thiết kế hộp nhỏ dưới bậc cầu thang gỗ để cất giấu.

Ngày 28.2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đến khen thưởng Công an Q.1 vì đã xuất sắc bắt gọn nhiều đối tượng hình sự cộm cán và phá vỡ cơ sở gia công ma túy nguy hiểm ngay trên địa bàn TP.

Các chất bột nghi ma túy tổng hợp và phụ gia.

Theo thiếu tá Nguyễn Binh Nhất, Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an Q.1, khoảng 21 giờ ngày 23.2, Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) gồm: đại úy Nguyễn Hữu Hoàng, thiếu úy Nguyễn Quang Tuyến, thiếu úy Nguyễn Thái Dương, trung úy Nguyễn Võ Minh Ngoan, thượng úy Nguyễn Đình Tuấn, thiếu úy Trần Đức Minh trong lúc tuần tra đã phát hiện 6 thanh niên chạy 6 xe máy trên đường Tôn Đức Thắng gần đường Nguyễn Huệ, Q.1 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ chức đeo bám. Đến giao lộ Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn, tổ công tác phối hợp với thượng úy Trương Thế Đông, thiếu úy Nguyễn Văn Hòa (Công an P.Bến Nghé) chặn được 3 xe kiểm tra hành chính.

Khẩu súng ngắn bị thu giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện một đối tượng có súng ngắn nên lập tức áp giải cả 3 người về trụ sở làm rõ. Tại đây, qua kiểm tra thì phát hiện họ đều là những đối tượng hình sự cộm cán, gồm Nguyễn Trường Khanh (32 tuổi, ngụ Q.12, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản), Hà Trọng Nguyên (34 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản), Nguyễn Thành Nhân (33 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản).

Đặc biệt, Nguyên là tay anh chị có số má ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (phía Q.Gò Vấp) và là đàn em thân tín của Đỗ Hồng Châu (tức Châu “điên”, 39 tuổi, ngụ Q.12, có 4 tiền án về tội trộm cắp, cướp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy).

Châu “điên” liên quan đến đường dây ma túy quy mô lớn từ Hà Nội vào TP.HCM, đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan chức năng sau khi một số đồng phạm của y bị Công an Q.7 bắt giữ hồi năm ngoái. Từ đầu mối này, lực lượng Công an Q.1 đã khai thác mở rộng và phát hiện cơ sở ma túy của Châu “điên” ở KP.3, P.Thạnh Xuân, Q.12. Khám xét khẩn cấp cơ sở này, lực lượng công an thu giữ 1 quả lựu đạn, 1 khẩu súng ngắn, 1 con dao bấm, cân tiểu li và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động tàng trữ, sản xuất ma túy.

Bước đầu nhóm bị bắt đã khai tối 23.2 đi cùng với Châu “điên” qua Q.4 nhận hàng áp tải về Q.12 nhưng về đến Q.1 bị bắt giữ. Cơ quan công an nhận định có nhiều khả năng khi nhóm này bị bắt giữ, Châu tẩu thoát quay về nhà thu gom đồ đạc bỏ trốn.

Một trinh sát tiết lộ: “Gác gỗ với diện tích hàng chục mét vuông được chia làm 2 phòng, một phòng làm nơi gia công ma túy, một phòng dành chơi hàng đá. Số vũ khí được Châu thiết kế hộp nhỏ dưới bậc cầu thang gỗ để cất giấu, kiểm tra kỹ lắm mới phát hiện”.

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top