Cô gái 9X lập Facebook "ảo", lừa đảo chiếm đoạt tiền của "Shipper"

00:00 - Thứ Ba, 15/03/2016 Lượt xem: 3043 In bài viết
Chủ ý lập nick ảo để tham gia mạng xã hội (Facebook), Nguyễn Ngọc Kim Ngân (SN 1994, trú ở phố Hàng Than, quận Ba Đình, Hà Nội) liên hệ với các “Shipper” (người đưa hàng), thuê vận chuyển hàng cho khách.

Khi “shipper” đến nhận hàng, Ngân yêu cầu trả tiền trước, rồi tắt điện thoại “biến mất”. Bằng thủ đoạn này, Ngân đã chiếm đoạt của gần 10 người với số tiền hàng chục triệu đồng…

Nguyễn Ngọc Kim Ngân thời điểm bị "Shipper" bắt giữ.

Theo tài liệu điều tra của CAQ Ba Đình, Hà Nội, Nguyễn Ngọc Kim Ngân lập tài khoản facebook “Khánh Linh” và “Thu Phương”, đưa thông tin giả về bản thân rồi đăng ký tham gia trang “Ship tìm Người – Người tìm Ship”, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một mặt, Ngân chuẩn bị thu gom quần áo cũ, các sản phẩm mỹ phẩm rẻ tiền… đóng gói rồi ghi số điện thoại, tên, địa chỉ bất kỳ mà Ngân nghĩ ra lên các gói hàng để làm các công cụ thực hiện hành vi phạm tội.

Thông qua trang “Ship tìm Người – Người tìm Ship” và dùng số sim điện thoại “rác”, Ngân kết nối với những bạn trẻ có nhu cầu tìm việc vận chuyển hàng thuê. Khi các “shipper” liên lạc, Ngân thường hẹn họ đến các cửa hàng mỹ phẩm, quần áo, đại lý bánh kẹo, sữa… Tại đây, Ngân sẽ từ trong cửa hàng đi ra, đồng thời yêu cầu “shipper” thanh toán tiền hàng trước khi mang đi giao cho khách.

Sau khi chiếm đoạt được tiền của “shipper”, Ngân lập tức tắt điện thoại; hoặc khi “shipper” không giao được hàng, gọi lại Ngân không nghe máy, thậm chí vứt sim “rác” nhằm che giấu tung tích.

Bức xúc vì bị lừa đảo, mất tiền oan, nhiều người bị hại đã lên kế hoạch truy tìm “trùm lừa” bằng cách tiếp tục tham gia trang “Ship tìm Người – Người tìm Ship”.

Ngày 12-3-2016, một trong những người bị hại của Ngân là chị Phạm Thanh Thủy (23 tuổi), ở phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội đã sử dụng nick Facebook mới, truy cập trang “Ship tìm Người – Người tìm Ship” để nhận hợp đồng vận chuyển hàng thuê.

Khoảng 11h cùng ngày, 1 giọng nữ gọi vào máy chị Thủy, nói muốn thuê chuyển 4 đơn hàng trị giá tiền hơn 1,2 triệu đồng. Nếu chị Thủy nhận “ship” hàng thì khi đến nhận hàng chuyển cho khách phải đặt cọc số tiền tương ứng. Đoán ra ngay đây chính là kẻ lừa đảo, chị Thủy nhận lời.

Khoảng 13h cùng ngày, chị Thủy theo hẹn đến cửa hàng bỉm sữa ở phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, gặp đối tác. Một vài người bạn đã được cô gái 23 tuổi này rủ đi cùng để “tóm” kẻ gian.

Tưởng rằng mánh khóe lừa đảo vẫn phát huy tác dụng, Ngân ung dung ra gặp “con mồi”. Nhưng chưa kịp giao dịch, đối tượng đã bị 2 người bị hại giữ lại cùng với những gói hàng rởm, và bị đưa đến cơ quan Công an.

Ban đầu, Ngân chối cãi, phủ nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ người bị hại đưa ra, cùng tài liệu cơ quan Công an thu thập, Ngân đã phải khai nhận. Cho đến khi bị phát hiện, cô ta gây ra gần 10 vụ lừa đảo bằng thủ đoạn tương tự và chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Trong số người bị hại của Ngân có cả nam giới. Điển hình, ngày 27-2-2016; sau khi vào trang “Người tìm Ship – Ship tìm Người”, Ngân “săn” được nạn nhân tên là Đức (21 tuổi), trú ở phường Khâm Thiên, quận Đống Đa. Anh Đức được Ngân thuê đi giao 7 đơn hàng, với tổng trị số tiền 2,7 triệu đồng (trong đó 2,4 triệu đồng tiền hàng, và 300.000 đồng tiền phí “ship” hàng).

Tuy nhiên, khi anh Đức đến những địa chỉ và liên lạc với các số điện thoại do Ngân cung cấp, đều không được. Khi anh Đức liên lạc lại, Ngân đã tắt máy.

Vụ việc đang được CAQ Ba Đình điều tra làm rõ. Đề nghị ai là người bị hại của Nguyễn Ngọc Kim Ngân, liên hệ đến Đội CSĐT tổng hợp CAQ Ba Đình để trình báo, cung cấp thông tin. Điện thoại điều tra viên: 043.8230984 - 0985134984.

Theo Dân trí
Bình luận
Back To Top