Công an huyện Điện Biên nỗ lực đẩy lùi tội phạm ma túy

00:00 - Thứ Sáu, 18/03/2016 Lượt xem: 3534 In bài viết
ĐBP - Để kiềm chế, từng bước đẩy lùi các hoạt động tội phạm ma túy và người nghiện ma túy trên địa bàn, những năm qua, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm (CSPCTP) về ma túy, Công an huyện Điện Biên đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình, kịp thời phân tích, đánh giá phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, từ đó đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án, vụ án tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Năm 2015, lực lượng CSPCTP về ma túy, Công an huyện Điện Biên đã bắt giữ 102 vụ, 112 đối tượng phạm tội về ma túy trong đó có 4 chuyên án. Tang vật thu giữ 5.510,98 gam hêrôin, trên 3.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang chứng, vật chứng khác liên quan.

Đối tượng Vũ Văn Đạo (bên trái), thường trú tại đội 26, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên bị lực lượng CSPCTP về ma túy, Công an huyện Điện Biên bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bước sang năm 2016, tiếp tục phát huy thành tích, Đội CSPCTP về ma túy, Công an huyện Điện Biên tăng cường bám địa bàn, vượt mọi khó khăn để đấu tranh chống tội phạm ma túy. Kết quả, từ đầu năm đến nay, đã phát hiện, bắt giữ 39 vụ với 50 đối tượng liên quan đến ma túy. Điển hình là ngày 1/2/2016, Đội CSPCTP về ma túy đã phối hợp với Công an xã Pa Thơm, Đồn Biên phòng Pa Thơm và Công an xã Thanh Yên phá thành công chuyên án 116D, bắt quả tang 2 đối tượng: Nguyễn Thế Long (SN 1974, thường trú tại số nhà 272, tổ 5, khu 1, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) và Quàng Văn Duân (SN 1988, thường trú tại đội 14, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh hêrôin có trọng lượng 721,78 gam, 3 điện thoại, 1 xe máy và 5,3 triệu đồng. Qua đấu tranh mở rộng chuyên án, tổ công tác đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp thêm 3 đối tượng trong cùng đường dây trên là Quàng Văn Dinh (SN 1983) và Quàng Văn Diên (SN 1979) cùng thường trú tại đội 14, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên; Lò Văn Phôm (SN 1967), trú tại bản Pa Thơm, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên.

Đại úy Bùi Thanh Tùng, Đội phó Đội CSPCTP về ma túy, Công an huyện Điện Biên cho biết: Lợi nhuận do buôn bán ma túy mang lại rất lớn nên hoạt động của các đối tượng buôn bán, tàng trữ ma túy trên địa bàn huyện ngày càng tinh vi với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, manh động và liều lĩnh hơn. Nhiều tội phạm còn trang bị vũ khí “nóng”, sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Toàn huyện hiện có khoảng trên 2.300 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Địa bàn rộng, tỷ lệ người nghiện chất ma túy cao trong khi lực lượng phòng, chống ma túy còn mỏng là những khó khăn trong công tác PCTP ma túy trên địa bàn huyện thời gian tới. Để đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả loại tội phạm này, trong năm 2016, Đội tiếp tục tập trung đấu tranh triệt phá các tụ điểm, đường dây hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, quyết tâm ngăn chặn không để tội phạm ma túy hoạt động phức tạp, kéo dài trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào các địa bàn trọng điểm ở các xã: Thanh Yên, Thanh An, Pom Lót, Noong Hẹt. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy. Công an huyện sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ tình hình, quản lý đối tượng, ngăn chặn hiệu quả hoạt động vận chuyển ma túy qua biên giới.

Bài, ảnh: Thu Hằng
Bình luận
Back To Top