Bị cáo Phạm Thị Phương Loan tại phiên tòa. |
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2014 – 6/2015, Phạm Thị Phương Loan đã dùng thủ đoạn gian dối dưới hình thức xin việc, chuyển công tác để chiếm đoạt tài sản của 9 người đang sinh sống, công tác trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ, TX. Mường Lay, huyện Điện Biên và huyện Mường Ảng. Mỗi nạn nhân bị đối tượng Loan lừa đảo, chiếm đoạt số tiền từ 50 đến 380 triệu đồng; tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt là 1 tỷ 409 triệu đồng.
Trước đó, trong khoảng tháng 5/2014, cũng bằng hình thức hứa xin việc, Phạm Thị Phương Loan đã chiếm đoạt 190 triệu đồng của gia đình ông Đỗ Xuân Bình, trú phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội và bị cơ quan Cảnh sát điều tra quận Hà Đông khởi tố về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Loan đã bỏ trốn lên Điện Biên và tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo. Đến ngày 14/6/2015, Phạm Thị Phương Loan bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Phương Loan 18 năm tù giam. Cộng với bản án 7 năm 6 tháng tù bị Tòa án Nhân dân quận Hà Đông tuyên phạt trước đó, tổng hình phạt của bị cáo là 25,5 năm tù giam.