Khám phá đường dây đưa người trốn đi Hàn Quốc dưới dạng du lịch

00:00 - Thứ Ba, 26/04/2016 Lượt xem: 3479 In bài viết
Ngày 12/1/2016 có 7 công ty du lịch tại Việt Nam được phép tổ chức cho 163 người xuất cảnh từ Việt Nam sang đảo Jeju Hàn Quốc đi du lịch. Sau khi nhập cảnh thì có 59 khách bỏ trốn tìm việc làm trái phép.

Ngày 25/4, cơ quan tố tụng cho biết, cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Thanh Tâm, 38 tuổi và Nguyễn Trọng Tương, 34 tuổi, đều trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An; Lê Thị Tuyết Hạnh, 35 tuổi, đăng ký thường trú tại huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ, về tội “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” theo Điều 275 BLHS.


Vào cuối tháng 1 năm 2016 Công an TP Hà Nội nhận được công văn của Cục An ninh cửa khẩu, Bộ Công an đề nghị làm rõ việc có dấu hiệu tổ chức cho 26 khách trốn sang Hàn Quốc lao động theo hình thức đi du lịch tại đảo Jeju Hàn Quốc. 

Quá trình điều tra, cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội thấy, ngày 12/1/2016 có 7 công ty du lịch tại Việt Nam được phép tổ chức cho 163 người xuất cảnh từ Việt Nam sang đảo Jeju Hàn Quốc đi du lịch. Sau khi nhập cảnh thì có 59 khách bỏ trốn khỏi đoàn du lịch và đã được một số đối tượng người Việt Nam đang lao động tại Hàn Quốc đón đi để tìm việc làm trái phép. Đến nay, cảnh sát Hàn Quốc đã phát hiện bắt được 34 khách, đồng thời trục xuất về Việt Nam. 

Sơ bộ khai thác 33/34 khách đều khai nhận mục đích xuất cảnh sang Jeju dưới hình thức du lịch nhưng thực chất là để ở lại lao động. Số người này đã thông qua một số cá nhân để lo thủ tục với giá từ 5.000 đến 12.000 USD/người. Hiện đã có 16 khách trong số này có đơn tố cáo. Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã xác định có 3 nhóm khách do 3 đối tượng nêu trên tổ chức môi giới. 

Nhóm thứ nhất của Nguyễn Thị Thanh Tâm đã tổ chức 9 khách đều trú ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh với giá trọn gói 8.500 USD/người. Nhóm thứ hai do Nguyễn Trọng Tương tổ chức cho 10 người đi với chi phí 11.000 - 12.000 USD/người. Nhóm thứ 3 do Lê Thị Tuyết Hạnh tổ chức cho 11 người với chi phí 10.500 USD/người.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan khác.

Theo CAND
Bình luận
Back To Top