Giả danh Công an thu hồi tang vật để lừa đảo

00:00 - Thứ Năm, 19/05/2016 Lượt xem: 2679 In bài viết
Ngày 18-5, cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức giả danh công an, xảy ra tại thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Nạn nhân là anh Chu Đức Hậu, 40 tuổi, xã Việt Hùng, giảng viên  một trung tâm ngoại ngữ tại tỉnh Bắc Ninh. Anh Hậu có mua một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda - PCX nhưng không tự tin về nguồn gốc minh bạch chiếc xe máy này. Được một số người giới thiệu, anh Hậu quen  Nguyễn Long Mạnh, 31 tuổi, trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. 

Mạnh tự xưng là Cảnh sát hình sự, đang công tác tại Công an tỉnh Bắc Ninh. Lợi dụng sự tin tưởng của anh Hậu, Mạnh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. 

Sau một thời gian giả vờ đi tìm hiểu nguồn gốc chiếc xe máy giúp anh Hậu, Mạnh gặp anh Hậu và thông báo chiếc xe máy Honda PCX anh Hậu mua là xe gian, theo quy định của pháp luật phải tịch thu xe và xử lý hình sự đối với anh Hậu về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Anh Hậu nhờ Mạnh lo giúp. 

Theo màn kịch mà Mạnh dựng lên, anh Hậu phải mang chiếc xe máy và giấy tờ xe đến xã Vân Hà, huyện Đông Anh để Mạnh “giao nộp” cho cơ quan Công an. Nhận xe từ anh Hậu,  Mạnh mang đi cầm cố được 25 triệu đồng. Ngày 11-4, Mạnh  đến nhà anh Hậu yêu cầu đưa 30 triệu đồng để lo lót các cơ quan tố tụng khỏi bị khởi tố về hành vi tiêu thụ đồ gian. Sau đó, Mạnh tiếp tục gọi điện thoại yêu cầu anh Hậu đưa thêm 10 triệu đồng... 

Bình tâm nghĩ lại, anh Hậu nghi ngờ đối tượng Mạnh không phải là Cảnh sát hình sự nên đã trình báo với Công an huyện Đông Anh. Tối 8-5, Mạnh đến nhà gặp anh Hậu để nhận tiếp 10 triệu đồng thì bị tổ công tác Công an huyện Đông Anh bắt quả tang.

Theo CAND
Bình luận
Back To Top