4 án tử hình, 1 chung thân và 28 năm tù cho 8 bị cáo buôn bán trái phép chất ma túy

00:00 - Thứ Năm, 19/05/2016 Lượt xem: 2105 In bài viết
ĐBP - Sau 3 ngày đưa ra truy tố, xét xử, sáng nay (19/5), Tòa án Nhân dân tỉnh đã tiến hành tuyên án đối với 8 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay được đưa ra xét xử tại Điện Biên, với tổng số 1.010 bánh hêrôin.

Các đối tượng đưa ra xét xử gồm: Hạng A Thi, sinh năm 1995; Hạng A Minh, sinh năm 1986 (cùng trú tại bản Phù Lồng B, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông); Sùng A Sếnh, sinh năm 1988, trú tại bản Thẩm Chẩu, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông; Sùng A Chạ, sinh năm 1986; Sùng A Minh, sinh năm 1984 (cùng trú tại bản Pu Cai, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng); Ly Seo Chư, sinh năm 1967; Vàng Seo Chứ, sinh năm 1975 (cùng trú tại xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và Phàng Lịch sử, sinh năm 1968, trú tại bản Dư O A, xã Noong U, huyện Điện Biên Đông.

Các bị can tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, vào hồi 00 giờ 05 phút, ngày 24/11/2014, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Công an tỉnh) đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản Huổi Múa B, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông phát hiện, bắt quả tang Hạng A Thi và Sùng A Sếnh đang vận chuyển 39,25g hêrôin đi bán kiếm lời.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan chức năng đã tiến hành truy xét và khởi tố 10 bị can tham gia đường dây buôn bán, tiêu thụ 1.010 bánh hêrôin, gồm: Hạng A Thi; Sùng A Sếnh, Sùng A Chạ, Sùng A Minh, Ly Seo Chư, Vàng Seo Chứ, Hạng A Minh, Sùng A Dua, Giàng La Dính, Sùng A Minh. Còn bị cáo Phàng Lịch Sử phạm vào tội danh không tố giác tội phạm. Trong đó, 3 bị cáo là Sùng A Dua, Giàng La Dính và Sùng A Minh đang bỏ trốn.

Quá trình tố tụng tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình là trái với pháp luật và gây nguy hiểm cho xã hội.

Áp dụng điểm b, khoản 4, điều 194; điểm p, khoản 1 điều 46; điều 48 và điều 314 Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tử hình đối với các bị cáo: Sùng A Minh, Sùng A Chạ, Ly Seo Chư và Hạng A Minh. Vàng Seo Chứ nhận mức án tù chung thân; Hạng A Thi 20 năm tù; Sùng A Sếnh 7 năm tù và bị cáo Phàng Lịch Sử hơn 12 tháng tù giam. Đối với bị cáo Phàng Lịch Sử do đã đủ thời gian chấp hành án phạt tù nên được trả tự do tại tòa.

Tin, ảnh: Hoàng Út
Bình luận
Back To Top