Nổ súng truy bắt 2 đối tượng trộm cướp nguy hiểm

00:00 - Thứ Hai, 30/05/2016 Lượt xem: 4200 In bài viết
Bị lực lượng phát hiện, 2 đối tượng trên đường trốn chạy đã sử dụng dao tấn công lại buộc các chiến sỹ phải nổ nhiều phát súng khống chế…

Đối tượng Minh.

Ngày 30-5, Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng Lê Hoàng Minh (38 tuổi, sống lang thang) và Thái Tống Thanh Hoà (21 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra, xử lý các hành vi “trộm cắp tài sản” và “cướp tài sản”. 

Chiều 28-5, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm- Công an quận 9 tuần tra trên địa bàn phát hiện Minh và Hoà điều khiển xe tay ga trên đường với dấu hiệu khả nghi nên tổ chức đeo bám.

Tổ trinh sát đeo bám hơn 1 giờ đồng hồ thì phát hiện 2 đối tượng dừng xe trước một căn nhà số 73/7A, thuộc tổ 7, KP1, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9. Hòa cầm ba lô nhảy qua hàng rào và dùng đoản bẻ khóa căn nhà vào trộm tài sản, Minh đứng ngoài xe cảnh giới. Khoảng 5’ sau, Hòa rời khỏi căn nhà và lên xe Minh nổ máy bỏ đi, ngay lập tức tổ trinh sát áp sát kiểm tra.

Thấy tổ kiểm tra, Hòa móc con dao trong người ra hù dọa rồi cùng Minh rồ ga tẩu thoát.

Đối tượng Hòa.

Trước 2 đối tượng tội phạm nguy hiểm, tổ trinh sát lập tức rút súng bắn chỉ thiên yêu cầu 2 đối tượng dừng xe nhưng  2 đối tượng vẫn ngoan cố bỏ chạy, tổ trinh sát lập tức truy đuổi.

Cuộc truy đuổi qua nhiều tuyến đường, đến đầu hẻm 175, tổ trinh sát áp sát chặn đầu xe 2 đối tượng khiến 2 đối tượng ngã xuống đường. 2 đối tượng bỏ lại xe chạy bộ theo hai hướng. Một trinh sát áp sát được Hòa nhưng bị đối tượng này sử dụng hung khí tấn công nên trinh sát trên đã nổ súng chỉ thiên cùng người dân khống chế đối tượng.

Đối tượng Minh chạy bộ đến đoạn thuộc tổ 4, KP1, phường Tăng Nhơn Phú B dung dao khống chế chị Lê Thị Nhớ (42 tuổi) buộc chị Nhớ và 2 con nhỏ xuống xe để đối tượng này lấy xe tẩu thoát. Tổ trinh sát áp sát tước con dao của Minh và khống chế được đối tượng. 2 đối tượng được đưa về trụ sở Công an.

Tại CQĐT, Công an phát hiện bên trong ba lô của 2 đối tượng có rất nhiều dụng cụ dùng để thực hiện hành vi trộm cắp như kiềm cộng lực, tua-víc, đoản bẻ khóa, đồ nghề mở khóa và dao găm. 2 đối tượng khai nhận, với bộ đồ nghề này, 2 đối tượng đã thực hiện nhiều vụ bẻ khóa nhà dân để trộm tại sản.

Bộ đồ nghề bẻ khóa.

Được biết, Minh có 3 tiền án về các tội “mua bán ma tuý”, “trộm cắp tài sản”, “cướp tài sản”, thâm niên 10 năm ăn cơm tù và vừa ra trại năm 2015.

Theo CAND
Bình luận
Back To Top