Hai con nghiện chuyên chặn xe, cướp giật tài sản của sinh viên

00:00 - Thứ Ba, 31/05/2016 Lượt xem: 3387 In bài viết
Công an phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển giao 2 đối tượng Nguyễn Phan Tuyến, 21 tuổi, và Hà Huy Tuyết, 29 tuổi, cùng trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cho Công an quận Bắc Từ Liêm để tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi cướp giật tài sản. Riêng đối tượng Nguyễn Phan Tuyến còn bị điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 16h ngày 28-5, tổ hình sự Công an phường Tây Tựu phối hợp với Công an phường Phương Canh (quận Nam Từ Liêm) bất ngờ kiểm tra phòng trọ tại Tu Hoàng, phường Phương Canh do chị Phạm Th.L (bạn gái Tuyến) thuê trọ, đã bắt quả tang Nguyễn Phan Tuyến đang cất giấu số lượng lớn ma túy đá và cân điện tử. 


Đấu tranh nóng, Tuyến khai nhận túi nilon chứa tinh thể màu trắng trên là ma túy đá, còn cân và số túi nilon loại nhỏ trên được đối tượng sử dụng để “cân đo”, xé lẻ ma túy bán cho các con nghiện. Số ma túy đá này được Tuyến mua của một người đàn ông tên Thắng ở Bến xe Mỹ Đình với mục đích để sử dụng và bán lại cho các con nghiện.

Còn gần chục chiếc điện thoại có trong ba lô là của các con nghiện đem “cắm” cho Tuyến để đổi lấy ma túy vì không có tiền. Ngoài hành vi mua bán ma túy bị bắt quả tang nói trên, qua đấu tranh Tuyến còn khai nhận chỉ từ trung tuần tháng 3-2016 đến thời điểm bị bắt, Tuyến đã cùng với Hà Huy Tuyết (trú tại tổ dân phố 1, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) liên tiếp gây ra 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn để lấy tiền thỏa sức ăn chơi, đập đá.

Theo khai nhận của Tuyến, do là dân bản địa, nắm được trên địa bàn phường có nhiều sinh viên của một số trường đại học, cao đẳng đến thuê trọ nên mỗi khi bí tiền ăn tiêu, hút chích, Tuyến và Tuyết lại rủ nhau đi cướp giật tài sản của học sinh, sinh viên trên đường đi học. Khi phát hiện có sinh viên nào đạp xe hoặc đi xe máy một mình, bọn chúng sẽ phóng xe máy lặng lẽ bám theo, đến đoạn đường vắng sẽ áp sát, cướp giật balô, túi xách của nạn nhân.

Trong không ít trường, do bị giật túi bất ngờ, các nạn nhân bị mất lái, ngã xuống đường gây thương tích. Dù số lượng tài sản ở mỗi vụ cướp không lớn, thường là tiền, máy tính, điện thoại,  nhưng đã gây hoang mang, làm ảnh hưởng tới tâm lý học tập và sinh hoạt của các học sinh, sinh viên đang trọ học trên địa bàn.

Tâm PhạmCông an phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển giao 2 đối tượng Nguyễn Phan Tuyến, 21, và Hà Huy Tuyết, 29 tuổi,  cùng trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cho Công an quận Bắc Từ Liêm để tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi cướp giật tài sản. Riêng đối tượng Nguyễn Phan Tuyến còn bị điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 16h ngày 28-5, tổ hình sự Công an phường Tây Tựu phối hợp với Công an phường Phương Canh (quận Nam Từ Liêm) bất ngờ kiểm tra phòng trọ tại Tu Hoàng, phường Phương Canh do chị Phạm Th.L (bạn gái Tuyến) thuê trọ, đã bắt quả tang Nguyễn Phan Tuyến đang cất giấu số lượng lớn ma túy đá và cân điện tử.

Đấu tranh nóng, Tuyến khai nhận túi nilon chứa tinh thể màu trắng trên là ma túy đá, còn cân và số túi nilon loại nhỏ trên được đối tượng sử dụng để “cân đo”, xé lẻ ma túy bán cho các con nghiện. Số ma túy đá này được Tuyến mua của một người đàn ông tên Thắng ở Bến xe Mỹ Đình với mục đích để sử dụng và bán lại cho các con nghiện. Còn gần chục chiếc điện thoại có trong ba lô là của các con nghiện đem “cắm” cho Tuyến để đổi lấy ma túy vì không có tiền.

Ngoài hành vi mua bán ma túy bị bắt quả tang nói trên, qua đấu tranh Tuyến còn khai nhận chỉ từ trung tuần tháng 3-2016 đến thời điểm bị bắt, Tuyến đã cùng với Hà Huy Tuyết (trú tại tổ dân phố 1, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) liên tiếp gây ra 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn để lấy tiền thỏa sức ăn chơi, đập đá.

Theo khai nhận của Tuyến, do là dân bản địa, nắm được trên địa bàn phường có nhiều sinh viên của một số trường đại học, cao đẳng đến thuê trọ nên mỗi khi bí tiền ăn tiêu, hút chích, Tuyến và Tuyết lại rủ nhau đi cướp giật tài sản của học sinh, sinh viên trên đường đi học.

Khi phát hiện có sinh viên nào đạp xe hoặc đi xe máy một mình, bọn chúng sẽ phóng xe máy lặng lẽ bám theo, đến đoạn đường vắng sẽ áp sát, cướp giật balô, túi xách của nạn nhân.

Trong không ít trường, do bị giật túi bất ngờ, các nạn nhân bị mất lái, ngã xuống đường gây thương tích. Dù số lượng tài sản ở mỗi vụ cướp không lớn, thường là tiền, máy tính, điện thoại,  nhưng đã gây hoang mang, làm ảnh hưởng tới tâm lý học tập và sinh hoạt của các học sinh, sinh viên đang trọ học trên địa bàn.

Theo CAND
Bình luận
Back To Top