Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

08:56 - Thứ Sáu, 10/06/2016 Lượt xem: 2983 In bài viết
ĐBP - Thời gian qua, tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh hoạt động ngày càng phức tạp, quy mô, tính chất tội phạm ngày càng nghiêm trọng, thủ đoạn của chúng hết sức tinh vi, manh động, liều lĩnh. Để ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy (Công an tỉnh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho nhân dân; mặt khác sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tấn công quyết liệt, triệt phá các vụ án, bóc gỡ các đường dây mua bán trái phép chất ma túy, từng bước làm trong sạch địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.
Từ đầu năm 2016 đến nay, nhất là đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã chủ trì và phối hợp với các lực lượng, công an các huyện, thị xã, thành phố và các tỉnh giáp ranh phá 17 vụ án, chuyên án, bắt giữ 23 đối tượng, tang vật thu giữ 28,2kg hêrôin, 9kg thuốc phiện, 3 nghìn viên ma túy tổng hợp, 2 quả lựu đạn và nhiều tang vật có liên quan. So với cùng kỳ 2015, tăng 6 vụ, 8 đối tượng và trên 16,4kg hêrôin…
 
Trong số 17 vụ án, chuyên án đó, có những chuyên án lớn gặp không ít khó khăn, vất vả và hiểm nguy, điển hình: Ngày 8/5, tại khu vực bản Ten Núa, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, sau một thời gian lập án đấu tranh, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phá thành công chuyên án 516C, bắt Ly A Chính (SN 1979), quốc tịch Lào, trú tại Phu Bia, huyện Phu Cút, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào đang mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ tại chỗ 6 bánh hêrôin (có trọng lượng 2,1kg). Đấu tranh khai thác, bước đầu Ly A Chính khai nhận mua số ma túy trên từ Lào mang sang Việt Nam để tiêu thụ thì bị Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ.
 
Và gần đây nhất, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã lập chiến công xuất sắc khi phá thành công chuyên án 516H bắt giữ đối tượng Hờ A Hù (SN 1984) có hộ khẩu thường trú tại bản Tà Té B, xã Nong U, huyện Điện Biên Đông đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu tại chỗ 16 bánh hêrôin có tổng trọng lượng khoảng 5,6kg.
 
Điện Biên có hơn 400km đường biên giới với Lào và Trung Quốc, nhiều đường tiểu ngạch, dân cư sống rải rác, lợi dụng đặc điểm đó nên các đối tượng tổ chức vận chuyển ma túy bằng nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, khó lường, bản chất vô cùng hung hãn, manh động. Chính vì thế, cuộc đấu tranh chống lại tội phạm về ma túy được lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy xác định là cuộc chiến âm thầm, bền bỉ và khốc liệt, là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên và lâu dài. Để chủ động đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, bên cạnh công tác nghiệp vụ thì công tác phòng ngừa xã hội cũng được chú trọng, Phòng thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Mỗi đợt tuyên truyền đều nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao từ nhân dân và chính quyền địa phương trên địa bàn.
 
Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả thiết thực, cán bộ, chiến sỹ đơn vị thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền cho bà con nhân dân về cách nhận biết và tác hại của việc sử dụng các chất ma túy nói chung; những quy định của pháp luật về xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển các chất ma túy, đặc biệt đẩy mạnh vai trò của quần chúng nhân dân trong việc phát hiện, tố giác các hành vi phạm tội về ma túy; phối kết hợp với lực lượng công an chuyên trách và bán chuyên trách tại cơ sở đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương; từ đó mỗi người là một tuyên truyền viên phòng, chống ma túy tại cộng đồng, từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội.
Trường Long (Công an tỉnh)
Bình luận
Back To Top