Vợ chồng con ẩu đả vô tình đâm chết cha dượng

15:21 - Thứ Sáu, 15/07/2016 Lượt xem: 2496 In bài viết
Thấy vợ chồng con riêng của vợ đánh nhau, ông Nghĩa vào can ngăn. Trong lúc đang xô xát, vô tình cây kéo trên tay người con rể đâm thẳng vào tim ông Nghĩa khiến nạn nhân tử vong.

 
 Bị cáo Trần Bảo Lộc được trả tự do ngay tại tòa.
Ngày 14-7, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm vụ án Trần Bảo Lộc (sn 1980 tại TP Hồ Chí Minh) tội “Vô ý làm chết người”. Đại diện VKS tại tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo 2-3 năm tù. Sau thời gian xét xử, Tòa tuyên bị cáo Lộc mức án 1 năm 15 ngày tù và trả tự do tại tòa cho bị cáo vì thời gian tạm giam bằng mức án.


Theo cáo trạng, tối ngày 28-6-2015, vợ chồng Trần Bảo Lộc tổ chức sinh nhật cho con trai tại nhà hàng ở quận 1. Bữa tiệc kết thúc, trên đường về nhà vợ chồng Lộc xảy ra cự cãi vì Lộc ghen tuông. Khi về đến nhà, cả hai vợ chồng tiếp tục cự cãi rồi dẫn đến ẩu đả nhau. Lộc vào bếp lấy cây kéo quay ra định cắt tóc vợ.

Biết chuyện, ông Phương Hoài Nghĩa (sn 1966, là bố dượng của vợ Lộc) liền đến can ngăn. Trong lúc xổ đẩy, cây kéo trên tay Lộc vô tình đâm trúng người ông Nghĩa. Lúc này, những người thân trong gia đình lập tức đưa ông Nghĩa đi cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Ngày 29-6-2015, Lộc bị bắt tạm giam để điều tra hành vi giết người. Tại cơ quan công an, Lộc khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top