Bế con 8 tháng tuổi lên máy bay cùng 5.000 viên ma túy

09:03 - Thứ Ba, 13/09/2016 Lượt xem: 3939 In bài viết
Liên tiếp 2 vụ vận chuyển ma túy qua đường hàng không tại Sân bay Cát Bi đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Vào lúc 20h03’ ngày 9/9, tại Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi, lực lượng chức năng đã bắt giữ Mạc Thị Lành, (33 tuổi), ĐKTT xóm 2 thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đi cùng 1 con nhỏ 8 tháng tuổi trên chuyến bay Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh thu giữ trong hành lý 12 gói ni lon chứa 5.000 viên nén có tổng trọng lượng 1.366g. Qua giám định xác định là có MDMA và ketamine.

 

Khen thưởng các đơn vị phá án.

Tại cơ quan điều tra Lành khai nhận vận chuyển số ma túy tổng hợp trên cho một đối tượng Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó vào 20h15 ngày 8/9, cũng tại Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ Nguyễn Đức Hoàng, (22 tuổi), ĐKTT số 156 Đào Nhuận, phường Kênh Dương, quận Lê Chân đi trên chuyến bay Hải Phòng - Thành phố Hồ Chí Minh tàng trữ trong hành lý 1 túi ni lon, qua giám định là ketamine nặng 99,98g.

Sáng 12/9, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc CATP Hải Phòng đã khen thưởng nóng cho Công an quận Hải An và các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố và lực lượng an ninh hàng không cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi về thành tích liên tiếp bắt giữ 2 vụ tàng trữ, vận chuyển ma túy tổng hợp trên.

Theo CAND
Bình luận
Back To Top