10 tấn quần áo vô chủ “dừng chân” tại ga đường sắt Đà Nẵng

15:21 - Thứ Tư, 09/11/2016 Lượt xem: 3693 In bài viết
Chiều 8-11, lực lượng chức năng đã phát hiện, tạm giữ trên 10 tấn quần áo Trung Quốc nghi nhập lậu trên tàu SE19 khi tàu này dừng tại ga đường sắt Đà Nẵng.

Từ thông tin trinh sát, lực lượng chống buôn lậu thuộc Cục cảnh sát Phòng chống buôn lậu (Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng và Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng kiểm tra đột xuất tàu SE19 khi tàu này từ ga Hà Nội đến ga Đà Nẵng.

 

Số hàng không có hoá đơn chứng từ được lực lượng chức năng tạm giữ.

Trên các toa cuối của đoàn tàu, lực lượng phối hợp đã phát hiện hàng trăm bao hàng hóa gồm quần áo, giày, dép có xuất xứ từ Trung Quốc có dấu hiệu nhập lậu.

Đến tối cùng ngày, vẫn chưa xác định được chủ lô hàng nói trên. Lực lượng liên ngành đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật.

Cũng tại ga Đà Nẵng ngày 20-10, Cục Cảnh sát Phòng chống buôn lậu cũng đã phối hợp với, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan và Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng phát hiện 40 tấn áo quần Trung Quốc gửi theo tàu lửa từ phía bắc trên đường vào các tỉnh phía Nam.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo CAND
Bình luận
Back To Top