Cặp vợ chồng giấu 10 bánh heroin trong thùng sữa, bế theo con 8 tháng tuổi

14:18 - Thứ Ba, 21/02/2017 Lượt xem: 5440 In bài viết
Thìn và Liên đều trú tại tiểu khu Bản Ôn, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Khi bị bắt, trên tay Liên còn bế theo con trai mới 8 tháng tuổi.

Ngày 21-2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa triệt phá một chuyên án ma tuý lớn, thu giữ 10 bánh heroin cùng gần 4.000 viên ma tuý tổng hợp.

 

Đối tượng Đỗ Văn Thìn tại CQĐT.

Trước đó, Phòng CSĐT Tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên nắm được thông tin về một đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Mộc Châu (Sơn La) về Thái Nguyên tiêu thụ. 

Khoảng 8h30 ngày 19-2, Lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô Ford Ranger mang BKS 29C – 81308 nghi vấn xuất hiện ở khu vực huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Các trinh sát bám theo thì đối tượng lập tức tăng tốc, phóng đi với tốc độ rất nhanh theo hướng cầu Gia Bảy, đường Bắc Sơn. Đến khu vực đường Bắc Sơn, thuộc tổ 16 phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên xe Ford Ranger còn quay đầu định bỏ chạy.

 

Số ma tuý được để trong thùng các-tông.

Sau khi chặn đầu xe, tổ công tác thuyết phục người điều khiển mở cửa, tuy nhiên các đối tượng kiên quyết cố thủ trong xe, chốt cửa xe ô tô. Lực lượng chức năng buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên để cảnh cáo, đồng thời phá vỡ kính trước để mở cửa khống chế, bắt giữ các đối tượng.

Đối tượng cầm lái được làm rõ là Đỗ Văn Thìn (41 tuổi) và vợ ngồi ghế bên cạnh là Nguyễn Thị Liên (32 tuổi), đều trú tại tiểu khu Bản Ôn, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đặc biệt trên tay Liên còn bế theo con trai mới 8 tháng tuổi.

 

Gần 4.000 viên ma tuý tổng hợp bị thu giữ.

Kiểm tra ghế sau chiếc Ford Ranger, lực lượng Công an phát hiện 1 hộp các-tông dùng đựng sữa, bên trong để 10 bánh heroin có trọng lượng 3.378,48g và 3.995 viên ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến cùng nhiều vật chứng khác. 

Trong xe còn có chăn, bỉm, sữa… và các vật dụng sinh hoạt để phục vụ nhu cầu lang thang “trên từng cây số” tiêu thụ ma tuý của hai vợ chồng.

Theo CAND
Bình luận
Back To Top