Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức mua hàng trả góp

15:49 - Thứ Năm, 23/02/2017 Lượt xem: 5903 In bài viết
Thời gian gần đây, cơ quan Công an liên tiếp nhận được tin báo của các siêu thị, trung tâm thương mại và quần chúng nhân dân trên địa bàn TP Phủ Lý (Hà Nam) về hoạt động của đối tượng chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng giấy tờ giả để mua hàng trả góp.

Đối tượng lợi dụng hình thức mua trả góp các loại mặt hàng đắt tiền như: máy tính laptop, điện thoại di động bằng các loại giấy tờ giả… sau đó chiếm đoạt. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nam đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh và xác lập chuyên án, tập trung truy bắt nhanh đối tượng.

 

Cơ quan Công an đọc lệnh khám xét nhà ở đối tượng Nguyễn Ngọc Thanh (X).

Qua nắm thông tin từ các vụ việc, cơ quan Công an xác định đối tượng lừa đảo với thủ đoạn dùng chứng minh nhân dân người khác, rồi cắt, dán ảnh của mình, sử dụng nhiều tên khác nhau và tới các cơ sở kinh doanh có giá trị tài sản lớn để thực hiện giao dịch, mua hàng trả góp.

Quá trình thực hiện, để tránh sự nghi ngờ của các cơ sở kinh doanh và ngụy trang cho hành vi lừa đảo của mình, đối tượng bế theo con nhỏ, đồng thời cung cấp các số điện thoại liên lạc khác nhau để đánh lạc hướng việc truy tìm.

Chỉ tính trong 10 ngày qua, đối tượng đã lừa đảo được 3 điểm kinh doanh gồm: Thế giới di động, Viễn thông A và Siêu thị Viettel trên địa bàn thành phố, mỗi cơ sở 1 điện thoại di động Oppo với tổng trị giá gần 50 triệu đồng. Với tinh thần trách nhiệm cao, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nam đã triển khai ngay phương án,  tập trung rà soát các địa bàn, nhanh chóng làm rõ thủ phạm. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 21-2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nam bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Ngọc Thanh, 46 tuổi, có hộ khẩu ngõ 7, đường Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; hiện trú ở Tổ 5, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Thanh có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. 

Thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 7 điện thoại di động, 1 máy tính laptop, 1 máy tính bảng do y đã lừa đảo chiếm đoạt và nhiều giấy tờ như: thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và nhiều hóa đơn chứng từ có liên quan đến vụ án.

Thông qua vụ án trên, các siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh bán hàng dưới hình thức mua bán trả góp cần đề cao tinh thần cảnh giác; đặc biệt là khi giao dịch có biện pháp kiểm tra, bố trí bộ phận an ninh chuyên trách để thẩm định hồ sơ khách hàng, không tạo kẽ hở để kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt và có những quy định ràng buộc rõ ràng đối với người mua bằng hình thức trả góp. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và đề nghị các cơ sở, người bị hại liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nam để được giải quyết.

Theo CAND
Bình luận
Back To Top