Thu giữ 379kg hêrôin, 436.115 viên ma túy tổng hợp, 251kg cần sa

10:45 - Thứ Năm, 29/06/2017 Lượt xem: 5789 In bài viết
Trong 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng công an đã phát hiện xử lý 11.324 vụ, bắt 17.210 đối tượng về ma túy, thu giữ trên 379kg hêrôin, 759kg và 436.115 viên ma túy tổng hợp và hơn 251kg cần sa.

Ngày 28-6, tại buổi họp báo về tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và công tác công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo cho biết, mặc dù tình hình an ninh chính trị, kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực phản động lợi dụng tình hình gia tăng các hoạt động chống phá song lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, bảo đảm giữ vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến về trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị.

 

Thượng tướng Bùi Văn Nam báo cáo tại buổi họp báo.

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đạt được các mục tiêu đề ra, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm (tội phạm về trật tự xã hội giảm 3,66% so với cùng kỳ năm 2016).

Đặc biệt, lực lượng công an đã phát hiện xử lý 11.324 vụ, bắt 17.210 đối tượng về ma túy, thu giữ trên 379kg hêrôin, 759kg và 436.115 viên ma túy tổng hợp và hơn 251kg cần sa.
Lực lượng Công an đã điều tra, khám phá  20.595 vụ phạm pháp, bắt, xử lý 42.785 đối tượng (cao hơn 1,2% so với 6 tháng đầu 2016), triệt phá 843 băng nhóm tội phạm.

Đối với tội phạm kinh tế, tham nhũng và chức vụ đã phát hiện xử lý gần 9.400 vụ.

Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, trong nửa năm qua đã có 6 cán bộ chiến sĩ CAND hy sinh và 88 cán bộ chiến sĩ bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2017, lực lượng CAND sẽ tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm với mục tiêu kiềm chế gia tăng tội phạm. Tập trung ngăn ngừa, xử lý các đối tượng kích động, gây rối, chống đối và âm mưu khủng bố. Đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm tại 18 địa bàn trọng điểm trong cả nước.

Mai Thủy (Theo SGGP)
Bình luận
Back To Top