Mang gần 3.000 viên ma tuý theo đường tàu hoả từ TP.HCM ra Hà Nội bán cho khách

16:20 - Thứ Sáu, 21/07/2017 Lượt xem: 5796 In bài viết
Sơn cất gần 3.000 viên ma tuý tổng hợp và một ít ma tuý đá trong túi hành lý, định xuống tàu sẽ đi giao hàng nhưng không ngờ lại bị bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Trọng Sơn (20 tuổi), quê ở tỉnh Điện Biên; hiện đang ở chung cư Sun View, đường Gò Dưa, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. 

 

Đối tượng Sơn cùng tang vật.

Trước đó, ngày 12-7, tổ công tác Đội Cảnh sát Môi trường Công an quận Đống Đa bắt quả tang Sơn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý tại khu vực sân hoá vận ga B, Ga Hà Nội; thu giữ trong túi hành lý của Sơn 2.760 viên nén nghi là ma tuý tổng hợp; 1 túi nilon chứa 89g tinh thể màu trắng nghi là ma tuý đá; 1 cân điện tử. 

Qua giám định sơ bộ, cơ quan chức năng xác định tất cả những viên nén và tinh thể chứa trong túi nilon đều là ma túy. Quá trình đấu tranh, Sơn khai nhận vận chuyển ma túy từ TP.HCM ra Hà Nội qua đường tàu hoả để bán cho khách nhưng chưa kịp giao hàng thì bị lực lượng Công an phát hiện.

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top