Tòa án Nhân dân huyện Điện Biên:

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án “cố ý gây thương tích”

21:44 - Thứ Năm, 05/10/2017 Lượt xem: 6477 In bài viết

ĐBP - Trong 2 ngày (3 – 4/10), Tòa án Nhân dân huyện Điện Biên tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Trương Thế Định (SN 1971, trú tại đội 24, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1985, trú tại tổ 7, phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ) về tội “cố ý gây thương tích”.

 

 Nguyễn Văn Hiếu (áo trắng) và Trương Thế Định tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 22/9/2016, Nguyễn Văn Hiếu sau khi ăn cơm tối tại nhà bố vợ là ông Trần Công Lý, đội 24, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, khi ra về Hiếu phát hiện xe ô tô bị 2 vết xước dài dọc theo thân và trên nắp ca pô. Hiếu nghi ngờ Trương Thế Định là người gây ra vết xước xe dẫn đến cãi vã, đánh nhau. Tại phiên tòa, sau phần xét hỏi, tranh luận, Tòa án Nhân dân huyện Điện Biên xét thấy vụ án  có nhiều chi tiết chưa được làm sáng tỏ và nhiều tình tiết mới cần được điều tra, làm rõ như: Có hay không việc cơ quan điều tra chụp ảnh thương tích, nếu có cần thu thập, bổ sung; ông Trần Công Lý có thực hiện hành vi gây thương tích bên tay phải của Trương Thế Định hay không? Nguồn gốc của chiếc câu liêm và chiếc đèn pin (vật chứng vụ án) là của ai?.... Vì vậy, Tòa án Nhân dân huyện Điện Biên quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Trước đó, ngày 22/8, Tòa án Nhân dân huyện Điện Biên đã hoãn xét xử vụ án này do vắng mặt nhiều nhân chứng quan trọng.

Tin, ảnh: Nhật Phương
Bình luận
Back To Top