Liên tiếp bắt nhiều vụ vận chuyển ma túy qua biên giới

15:16 - Thứ Hai, 07/05/2018 Lượt xem: 7609 In bài viết
Liên tiếp 2 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Theo đó, vào tối 5-5, khi lực lượng trên làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực biên giới Việt Lào (thuộc thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) thì phát hiện 2 người đàn ông đi trên xe máy, không rõ biển số, từ Lào về phía Việt Nam có dấu hiệu khả nghi.

 

Trần Công Chính và tang vật tại cơ quan chức năng.

Bị phát hiện, 2 đối tượng này bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã tiến hành truy đuổi và bắt được Trần Công Chính (40 tuổi, trú tại xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình). Tiến hành kiểm tra bên trong ba lô của nghi phạm, cơ quan chức năng phát hiện có 37 gói ni-lon màu xanh chứa 7.400 viên ma túy tổng hợp hiệu WY. 

Qua đấu tranh khai thác bước đầu, Trần Công Chính khai nhận số viên nén nói trên là ma túy tổng hợp, được mua từ đối tượng người Lào, không rõ lai lịch tại Thà Khẹc (Lào) để đưa về Việt Nam tiêu thụ trái phép.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 3-5, tại trước cửa nhà số 279, đường Thanh Niên thuộc khu 10, phường Hải Tân, TP Hải Dương, Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Hải Tân, TP Hải Dương kiểm tra, phát hiện Hiển, thu giữ khoảng 2000 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo, 3 lạng ketamin. 

 

Tang vật vụ án.

Khám xét nơi cất giấu tại nhà 279, đường Thanh Niên, thu giữ thêm 200 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo; 4 túi ketamin (2 lạng ma túy) 200 g dạng ketamin.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, đối tượng thường giấu ma túy vào phích nước rồi thuê xe ô tô tự lái đưa về Hải Dương..

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top