20 bánh heroin phát hiện trong chuồng gà, lộ diện trùm ma túy xứ Lạng

09:55 - Thứ Ba, 24/07/2018 Lượt xem: 7517 In bài viết
Ngày 21-7, lực lượng chức đã bắt giữ Vi Văn Thế đang trốn tại Hà Nội khi chuẩn bị lên đường đi Nghệ An để trốn sang Lào. Thế là kẻ chủ mưu, cầm đầu vụ án 179 bánh heroin bị bóc gỡ tại Trung Quốc.

 

Vi Văn Thế và tang vật.

Ngày 19-7, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà Văn Dựng (41 tuổi) tại thôn Bản Vàng, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tang vật thu giữ 20 bánh heroin được cất giấu tại chuồng gà sau nhà.

 

Nhà trùm ma túy Vi Văn Thế.

Lực lượng chức năng bắt thêm 4 đối tượng liên quan gồm: Vi Văn Sấn (36 tuổi); Lộc Văn Ngan (42 tuổi); Hoàng Văn Phóng (46 tuổi) cùng trú tại huyện Cao Lộc và Lưu Tuấn Hưng (44 tuổi) trú tại đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn.

Các đối tượng này đã nhiều lần mua bán, vận chuyển ma túy cho Vi Văn Thế (47 tuổi, trú tại khu đô thị Phú Lộc 4, TP Lạng Sơn). 

 

Khám xét nhà ở Vi Văn Thế.

Ngày 21-7, Công an đã bắt giữ Thế đang trốn tại Hà Nội khi chuẩn bị lên đường đi Nghệ An để trốn sang Lào. Thế chính là kẻ chủ mưu, cầm đầu vụ án 179 bánh heroin vừa bị Trung Quốc phá ngày 5-3-2018.

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top