Hậu quả đau lòng từ cách hành xử bằng bạo lực

15:42 - Thứ Năm, 16/08/2018 Lượt xem: 7592 In bài viết

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang thụ lý điều tra 2 vụ án giết người vừa xảy ra mà nguyên nhân chính xuất phát từ những mâu thuẫn không đáng có.

Lê Hữu Đức (20 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Tạo, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An) bỏ học giữa chừng lớp 10 để tìm việc làm. Cách đây vài tháng, Đức xin vào học nghề sửa xe ở một tiệm trên đường Thủ Khoa Huân, TP.Tân An, tỉnh Long An.

Vào khoảng 15h ngày 4-8-2018, Đức đang sửa xe ở tiệm nhưng không tìm thấy con dao dùng để cạo ron đầu nòng nên đi lên lầu 1 của tiệm sửa xe để tìm. Tại lầu 1 có kinh doanh dịch vụ Internet, cơ sở này cùng chung chủ với tiệm sửa xe nơi Đức làm việc.

Tại đây, Đức lấy được con dao nhưng không đi sửa xe mà ngồi vào máy tính để lướt mạng. Trong lúc đó, Đức gặp Ngô Quốc Phúc (17 tuổi) đang chơi máy tính, Đức nghe Phúc nói có người bạn tên Cam (tên thật: Nguyễn Đức Huy, 21 tuổi, ngụ đường Hoàng Hoa Thám, P.2, TP.Tân An, tỉnh Long An) mượn xe nhưng không trả mà đem đi cầm. Phúc nhờ Đức đi cùng để lấy lại xe.

 

Ngôi nhà lá của anh Đừng là hiện trường xảy ra vụ thanh toán nhau bằng mã tấu.

Khoảng 10 phút sau, Huy đến kêu Phúc xuống tầng trệt để nói chuyện. Thấy Phúc đi xuống, Đức lấy con dao rồi đi xuống theo. Thấy Đức cầm dao, Huy đi lại gần và chửi Đức. Đối tượng Đức sợ bị Huy tấn công nên cầm dao đâm một nhát trúng vào ngực trái của Huy bất tỉnh. Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng Huy đã tử vong. Đối tượng Đức sau khi gây án, bỏ con dao vào túi rồi lấy xe mô tô chạy về nhà, sau đó, đến cơ quan Công an đầu thú.

Ngày 15-8-2018, Thượng tá Nguyễn Tân Hạnh-Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án “Giết người” xảy ra ngày 30-7-2018 tại ấp Đông Bắc, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thạnh chuyển đến.

Theo hồ sơ, khoảng 19h15, ngày 30-7-2018, sau khi dự đám giỗ tại nhà ông Ngô Văn Hận, ấp Đông Bắc, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, đối tượng Trương Minh Tú (28 tuổi, ngụ ấp Bắc A, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) trên đường về trước nhà ông Hận xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 anh em ruột Nguyễn Văn Đừng (31 tuổi); Nguyễn Văn Tiền (26 tuổi) cùng ngụ ấp Đông Bắc, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An với Nguyễn Văn Viễn (28 tuổi, ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang). Nhìn thấy đánh nhau nên Nguyễn Văn Phong (41 tuổi, ngụ ấp Tân Thới, xã Tân Phú, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) gọi điện thoại nói cho Tú biết đến rước Phong về.

Đến khoảng 20h30, Tú rủ Võ Lâm Nhựt (Nhựt nhỏ), ngụ ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hạnh Đông, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và Trương Trọng Khang (Chó con), ở xã Tân Phú, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang “lấy hàng” đi huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An giải quyết công chuyện. Tú giắt dao tự chế (mã tấu) ở ba ga sườn xe chở Nhựt mang theo 01 ống tuýp sắt.

Khoảng 21h30, cả 3 đối tượng đến nhà anh Đừng. Tú đã cầm dao tự chế chém anh Đừng bị thương ở vùng đỉnh đầu. Sau đó, những người có mặt tại nhà anh Đừng khống chế được Tú và giao Cơ quan Công an. Khi thấy Tú bị khống chế, Nhựt và Khang lên xe tẩu thoát. Hiện anh Đừng bị chấn thương sọ não phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Điều đáng nói, 2 đối tượng trên đều sử dụng ma túy.

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top