Con đi tù, mẹ ở nhà mở đường dây bán ma túy cho dân chơi

10:22 - Thứ Ba, 27/11/2018 Lượt xem: 10393 In bài viết

Sau khi con trai đi tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, Phúc lợi dụng hoạt động kinh doanh đồ ăn và dịch vụ nhà nghỉ... gần khu vực tập trung nhiều quán karaoke để núp bóng hoạt động mua bán ma túy.

Chiều 26-11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường dây cung cấp ma túy dạng đá và thuốc lắc cho dân chơi tại các quán karaoke trên địa bàn. Cầm đầu đường dây này là Phan Thị Hồng Phúc (49 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. 

Được biết, Phúc có một con trai cũng đang chấp hành án phạt tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi con trai đi tù, Phúc tự đứng ra lập đường dây mua bán ma túy vì lợi nhuận to lớn mà hoạt động này mang lại.

 

Đối tượng cầm đầu Phan Thị Hồng Phúc - Trần Văn Hải - Hồ Thị Hương Mơ - Đặng Thị Thương -Nguyễn Thị Kim Linh.

Cùng với việc bán ma túy trực tiếp cho các con nghiện thân quen, để mở rộng mạng lưới phân phối Phúc đã lôi kéo người tình hờ là Trần Văn Hải (37 tuổi, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kim Linh (17 tuổi, quê xã Tam Trà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) là tiếp viên karaoke cùng vào đường dây.

Vào lúc 2h30 sáng 20-11, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã bắt quả tang 3 đối tượng nêu trên đang đi ô tô trên đường Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) để giao ma túy cho khách.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 1 ô tô, thu giữ 185 viên thuốc lắc, 15 gói ma túy đá, 4 điện thoại di động… 

Tiến hành khám xét nơi ở của Phan Thị Hồng Phúc, Cơ quan Công an tiếp tục tạm giữ 365,5 triệu đồng nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

 

Gần 200 viên thuốc lắc bị Cơ quan Công an thu giữ.

Trước đó, vào lúc 23h40 ngày 19-11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cũng bắt quả tang Hồ Thị Hương Mơ (21 tuổi, trú xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Đặng Thị Thương (21 tuổi, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên một tuyến đường gần bãi biển Phạm Văn Đồng. 

Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 10 viên thuốc lắc,1 gói ma túy đá, 1 xe máy, 2 điện thoại di động và 2,5 triệu đồng. Hai đối tượng này khai nhận là chân rết trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Phan Thị Hồng Phúc tổ chức và đã nhiều lần mua ma túy từ đối tượng này để bán lại kiếm lời.

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top